Home » Thế giới » Con hổ đầu tiên ở Bắc Kinh: Phó Bí thư thành ủy bị điều tra
Trong khi chiến dịch đả hổ diệt ruồi đã đánh đến tất cả các nơi khắp Trung Quốc . Đến tháng 11/2015, chiến dịch này mới lan đến Thượng Hải và Bắc Kinh, những con hổ nơi đây đang dần lộ diện.
Lữ Tích Văn

Hôm qua (11/11), bà Lữ Tích Văn (Lu Xiwen), Phó Bí thư thành ủy Bắc Kinh bị tuyên bố điều tra vì tình nghi “vi phạm kỷ luật” nghiêm trọng. (Ảnh: Internet)

Theo trang thông tin của Ủy ban Kỷ luật Trung ương (UBKLTW) vào sáng ngày 11/11, bà Lữ Tích Văn, Phó Bí thư thành ủy Bắc Kinh bị tuyên bố điều tra vì tình nghi “vi phạm kỷ luật” nghiêm trọng. Trước đó, truyền thông ngoài Trung Quốc cũng đã tiết lộ thông tin này.

Con đường hoạn lộ sớm của bà Lữ Tích Văn

Bà Lữ Tích Văn (Lu Xiwen) ban đầu từng tham gia đội sản xuất ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, sau vào học Học viện Công nghiệp Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp được làm Phó Bí thư Đoàn phân viện Học viện Công nghiệp Bắc Kinh, bắt đầu con đường hoạn lộ.

Công tác tại trường không lâu, bà Lữ Tích Văn được về làm tại Ban Chính trị thành phố Bắc Kinh, sau lại làm cán bộ Ban Tổ chức thành phố Bắc Kinh, Phó Trưởng ban Kinh tế, Trưởng ban Kinh tế, Phó Bí thư thành ủy khu nội thành…

Bà Lữ Tích Văn làm Phó Bí thư thành ủy Bắc Kinh từ tháng 4/2013 và trở thành nhân vật đứng thứ 3 ở Bắc Kinh. Vài tháng sau đó lại kiêm thêm chức Hiệu trưởng trường Đảng thành phố Bắc Kinh, Viện trưởng Viện Hành chính Bắc Kinh.

Nội tình bà Lữ Tích Văn bị điều tra

Theo nguồn tin từ UBKLTW, có hai nguyên nhân khiến bà Lữ Tích Văn bị điều tra: một là vấn đề tham ô nghiêm trọng trong thời gian giữ chức ở khu Tây Thành, thành phố Bắc Kinh; hai là nhận hối lộ trong bổ nhiệm nhân sự trong thời gian làm Trưởng Ban tổ chức thành phố.

Vào năm ngoái (2014), người dân ở Bắc Kinh cũng đã đưa thông tin tố cáo việc mua quan bán chức của bà Phó Bí thư thành phố Bắc Kinh này.

Câu hỏi đặt ra: Liệu quan trường Bắc Kinh có kinh động về thông tin này không? Theo giới quan sát, sau sự kiện ông Ngải Bảo Tuấn, Phó thị trưởng Thượng Hải bị điều tra vào ngày 10/11, Bắc Kinh trở thành nơi duy nhất chưa có “hổ to” bị truy cứu. Thế nhưng với sự kiện bà Lữ Tích Văn này, “băng nhóm hủ bại Bắc Kinh” đang bắt đầu quá trình tan rã giống như những “bang Sơn Tây”, “bang Giang Tô”, chắc chắn chính giới Bắc Kinh sẽ có thêm nhiều kịch hay tiếp theo, quan trường Bắc Kinh đang rúng động.

Tinh Vệ biên dịch từ Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Theo daikynguyenvn.com


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc