Home » Thế giới » Bí thư Thượng Hải “đu dây” giữa Tập Cận Bình và Giang Trạch Dân
Chiến dịch đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình đến Thượng Hải khiến các quan chức thuộc phe Giang Trạch Dân lo lắng.
Ngai-Bao-Tuan

Phó thị trưởng Thượng Hải Ngải Bảo Tuấn. (Ảnh: Internet)

‘Trò đu dây’ của vị Bí thư Thượng Hải giữa ông Tập Cận Bình và ông Giang Trạch Dân

Ngày 10/11 vừa qua, ông Ngải Bảo Tuấn (Ai Baojun), Phó thị trưởng Thượng Hải, bị lập án điều tra. Chỉ sau đó vài phút, ông Hàn Chính (Han Zheng), Bí thư thành phố Thượng Hải đã gấp rút biểu lộ thái độ ủng hộ quyết định của ông Tập Cận Bình. Đây là lần thứ 5 kể từ sau Hội nghị Toàn thể lần 5, ông Hàn Chính tỏ thái độ vuốt ve ông Tập Cận Bình. Giới quan sát cho rằng, ông Ngải Bảo Tuấn là người có quan hệ rất thân thiết với ông Hàn Chính, đồng thời nhận định nhiều khả năng ông Hàn Chính sẽ phản bội ông Giang Trạch Dân để bảo vệ thân mình.

Vào 16:18 ngày 10/11, Ủy ban Kỷ luật Trung ương (UBKLTW) ra thông báo ông Ngải Bảo Tuấn, Phó thị trưởng Thượng Hải bị lập án điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.” Đây là quan to cấp Phó tỉnh đầu tiên của Thượng Hải bị lập án điều tra kể từ sau Đại hội 18, được giới quan sát gọi là “con hổ đầu tiên.”

Chỉ sau đó 6 phút, vào lúc 16:24 phút cùng ngày, trên trang mạng Đông Phương ở Thượng Hải đưa tin, Ủy ban thành phố Thượng Hải triệu tập gấp Hội nghị mở rộng Ban thường vụ, thông báo quyết định liên quan đến ông Ngải Bảo Tuấn bị lập án điều tra. Đồng thời, phần lý lịch tóm tắt của ông Ngải Bảo Tuấn trên trang mạng chính quyền Thượng Hải cũng nhanh chóng được gỡ bỏ.

Không chỉ thế, ông Hàn Chính, Bí thư Ủy ban thành phố Thượng Hải cũng có ý kiến nhận xét: “Việc ông Ngải Bảo Tuấn bị lập án điều tra là thể hiện ý chí cương quyết trong đấu tranh chống tham nhũng của lãnh đạo Tập Cận Bình. Chính quyền thành phố Thượng Hải một lòng ủng hộ quyết định của Trung ương.” Ngoài ra ông Hàn Chính còn tuyên bố, chính quyền Thượng Hải luôn tuân thủ tốt “Điều lệ xử phạt kỷ luật” và “nguyên tắc kỷ luật” của lãnh đạo Tập Cận Bình đưa ra gần đây.

Đây là lần thứ 5 ông Hàn Chính tỏ ý ve vuốt ông Tập Cận Bình kể từ sau Hội nghị Toàn thể lần thứ 5.

Theo đài VOA, trước đây luật sư nhân quyền ở Thượng Hải là ông Trịnh Ân Long (Zheng Enchong) từng dự đoán cho rằng ông Ngải Bảo Tuấn, Phó thị trưởng Thượng Hải đương nhiệm, từng là Tổng giám đốc tập đoàn Bảo Cương, là đối tượng sẽ bị điều tra. Ông nói: “Tôi cho rằng, theo trình tự khi ông Tập Cận Bình xử lý vấn đề tập đoàn Bảo Cương sẽ điều tra ông ta. Việc ông Ngải Bảo Tuấn được điều giữ chức Phó thị trưởng Thượng Hải không phải mong mỏi của công chúng.”

Điều lạ là sau khi Hội nghị Toàn thể lần 5 vừa kết thúc, tại Thượng Hải chỉ có ông Hàn Chính được vào Ủy viên Trung ương. Trước đó trong Hội nghị dự thính còn có ông Dương Hùng (Thị trưởng Thượng Hải) và ông Hầu Khải (Bí thư Ban Kỷ luật Thượng Hải).

Sào huyệt của ông Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng là ở Thượng Hải, ông Hàn Chính được cho là nhân vật quan trọng trong phe ông Giang Trạch Dân. Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông Hàn Chính liên tục chơi trò “đu dây” giữa ông Tập Cận Bình và ông Giang Trạch Dân. Cùng với những mâu thuẫn giữa ông Tập Cận Bình và ông Giang Trạch Dân càng lúc càng sâu, ông Hàn Chính một mặt không thể không cúi đầu trước ông Tập Cận Bình, mặt khác vẫn còn lưu luyến không dứt được với bang chủ thất thế ở Thượng Hải.

Vào ngày 14/5 năm ngoái (2014), ông Tăng Khánh Hồng còn cùng ông Hàn Chính và ông Giang Miên Hằng đi tham gia Bảo tàng Mỹ thuật Triều Thiên Hành ở Thượng Hải. Cuối tháng 8 cùng năm còn xảy ra sự kiện ông Hàn Chính cho bỏ bài thơ cổ trong sách giáo khoa tiểu học ở Thượng Hải để khiêu khích ông Tập Cận Bình.

Trước Hội nghị toàn thể lần thứ 5, thông tin ông Hàn Chính ở Thượng Hải sẽ bị lập án điều tra rộ lên. Tiền đồ ông Hàn Chính hiện rất khó đoán. Giới quan sát cho rằng, rất có thể vì giữ thân mình mà ông Hàn Chính sẽ phản bội ông Giang Trạch Dân, hoặc có thể hiện đang là con tốt để ông Tập Cận Bình lợi dụng nhằm giải quyết ông Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, nếu không ông Hàn Chính có thể bị lập án điều tra bất cứ lúc nào.

Tinh Vệ biên dịch từ NTDTV

Theo daikynguyenvn.com


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc