Home » Thế giới » Nhà giàu Trung Quốc chuyển tiền và di cư ra nước ngoài đứng đầu thế giới

Trung Quốc hiện nay trước tình hình dịch bệnh, số người chết rất nhiều, bất ổn xã hội. Một số lượng lớn người giàu Trung Quốc chọn ra nước ngoài hoặc tháo vốn trong nước

Theo một nghiên cứu của tạp chí Hồ Nhuận và ngân hàng Bank of China, một nửa số triệu phú của Trung Quốc đang tính di cư ra nước ngoài hoặc đã có động thái chuyển ra nước ngoài - Ảnh: Forbes

Theo một nghiên cứu của tạp chí Hồ Nhuận và ngân hàng Bank of China, một nửa số triệu phú của Trung Quốc đang tính di cư ra nước ngoài hoặc đã có động thái chuyển ra nước ngoài – Ảnh: Forbes

Thẩm Nam Bằng là người sáng lập Công ty đầu tư mạo hiểm HongShan Trung Quốc nhận được quyền cư trú vĩnh viễn ở Singapore khi dịch bệnh bùng phát trở thành chủ đề nóng trên mạng.

Ông Thẩm Nam Bằng nổi tiếng nhờ đầu tư vào Alibaba của Mã Vân (Jack Ma) và ByteDance của ông Trương Nhất Minh (Công ty mẹ của Tiktok). Cũng đầu tư vào rất nhiều công ty kỹ thuật số khác.

Giới nhà giàu tăng tốc chuyển tiền và di tản ra nước ngoài. Trong khi đó ĐCS Trung Quốc thì mượn danh nghĩa “Sự thịnh vượng chung” để đàn áp các doanh nghiệp tư nhân và công ty công nghệ. Các nước phương tây thấy rõ việc thu thập thông tin của các công ty công nghệ Trung Quốc, nên cô lập quan hệ với các công ty Trung Quốc.

Suốt 10 năm qua Trung Quốc đứng đầu thế giới về số tiền chuyển ra nước ngoài, đặc biệt là các cá nhân. Giới nhà giàu Trung Quốc cũng đổ xô mua nhà cửa đất đai ở nước ngoài, nhiều nhất ở Thái Lan.

Công ty tư vấn định cư đầu tư Vương quốc Anh Henley & Partner qua các số liệu được công bố cho biết, năm 2022 đã có hơn 10.800 triệu phú giàu có lựa chọn rời khỏi Trung Quốc, bình quân mỗi người giàu di cư ra hải ngoại đều mang theo khoảng 6,6 triệu USD. Nghĩa là năm 2022 giới nhà giàu Trung Quốc đã chuyển ra khỏi Trung Quốc khối tài sản trị giá 71,2 tỷ USD

Ước lượng năm 2022 có 13.500 người chọn di cư ra nước ngoài, tăng 25% so với năm 2022. Dự kiến tăng 2025 số người chọn di dân ra nước ngoài sẽ vượt 700 ngàn người.

Ông Andrew Amoils giữ chức giám đốc nghiên cứu của Công ty nghiên cứu tài sản toàn cầu New World Wealth đã nói rằng: “Mấy năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng tài sản chung của Trung Quốc liên tục chậm lại, điều này có nghĩa là dòng vốn tài chính chảy ra ngoài gần đây có ảnh hưởng tiêu cực lớn hơn trước.”

Các Công ty phân tích công bố số liệu cho thấy người Trung Quốc đến Singapore mở “Văn phòng gia đình” chiếm số lượng cao nhất. Rất nhiều người giàu và có tiếng tăm ở Trung Quốc đã di cư đến Singapore. Năm ngoái có 1.000 người giàu ở Hồng Kông (triệu phú đô la) chọn di cư ra nước ngoài.

Sự ra đi của giới nhà giàu và những người đầu tư cũng góp phần khiến nên kinh tế Trung Quốc và Hồng Kông xấu đi

Danh sách người giàu năm 2023 do Hurun Report công bố cho thấy, số tỷ phú người Trung QUốc là 969 người, thì 18% đã chọn ra nước ngoài

Tổng hợp

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc