Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow » Đội bóng châu Á đầu tiên đánh bại Nam Mỹ

World cup 4 năm về trước Nhật Bản đã thất trận 1 – 4 trước Colombia, nhưng 4 năm sau họ đã dành được chiến thắng.

Đội tuyển Nhật Bản mừng chiến thắng. Ảnh thethao247.vn

Đội tuyển Nhật Bản mừng chiến thắng. Ảnh thethao247.vn

Thắng trận này Nhật Bản cũng đi vào lịch sử là đội bóng châu Á đầu tiên đánh bại một đội bóng ở Nam Mỹ.

Đội quân ‘Samurai xanh’ phục thù, đánh bại Colombia

Đội tuyển Nhật Bản đánh bại Colombia 2-1 trong trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018, phục thù trận thua đậm 1-4 trước đội bóng Nam Mỹ 4 năm trước.

Ít lâu sau khi trận đấu bắt đầu, tiền vệ Carlos Sanchez của Colombia nhận thẻ đỏ ở 2 phút 56 giây vì dùng tay cản phá một pha phản công nhanh của tuyển thủ Nhật.

Đây được coi là thẻ đỏ nhận được nhanh thứ hai trong một trấn đấu ở World Cup, sau cầu thủ Jose Alberto Batista trong trận đấu với Scotland năm 1986 (giây 54).

Cầu thủ “ngôi sao” Shinji Kagawa đánh bại thủ môn Ospina trên chấm phạt đền, mở tỷ số cho Nhật Bản.

Dù dẫn trước và chơi hơn người, Nhật không thể giữ được lợi thế ở phút 39 khi tiền vệ trẻ Juan Quintero có pha đá phạt “tinh quái”, gỡ hòa cho Colombia.

Trong hiệp hai, sau khi ngồi ở vị trí dự bị, tiền vệ James Rodriguez, cầu thủ giành giải “chiếc giày vàng” World Cup 2014, đã được đưa vào sân.

Anh thay thế Juan Quintero – chủ nhân của cú sút phạt gỡ hòa mang lại động lực cho Colombia ở cuối hiệp một.

Tuy nhiên, chiến thuật thay người này cũng không giúp Colombia chiếm thế thượng phong so với Nhật.

Ở phút 73, sau quả đá phạt bên cánh trái của Keisuke Honda, tiền đạo Yuya Osako bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng giúp đội bóng “xứ sở mặt trời mọc” dẫn trước 2-1.

Đội bóng bốn lần vô địch châu Á để thua 1-4 trong trận đối đầu với Colombia ở vòng bảng giải ở Brazil 4 năm trước.

Hai đội khác ở bảng H là Ba Lan và Senegal cũng ra quân trong ngày hôm nay.

Theo voatiengviet.com

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc