Home » Thể thao » ​”Tuyển futsal VN xứng đáng có mặt ở vòng 16 đội”
HLV tuyển futsal VN Bruno Garcia đã nói như vậy sau khi tuyển futsal VN để thua Ý 0-2 nhưng vẫn đủ điều kiện góp mặt ở vòng 16 đội Futsal World Cup Colombia 2016.

HLV Bruno: ‘Futsal Việt Nam vào vòng 16 đội là xứng đáng’

Thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam vui mừng khi ông và các học trò vượt qua vòng bảng FIFA Futsal World Cup 2016 dù để thua Italy.

hlv-bruno-futsal-viet-nam-vao-vong-16-doi-la-xung-dang

HLV Bruno đã có những chiến thuật hợp lý giúp futsal Việt Nam làm nên lịch sử ở lần đầu dự World Cup Futsal. Ảnh: Quang Thắng.

“Thất bại nhưng chúng tôi không buồn. Bởi chúng tôi biết mình đã có lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất vé vào vòng 16 đội”, HLV Bruno chia sẻ sau trận đấu cuối cùng ở bảng C với Italy. “Đây là trận đấu mà Việt Nam đã thực hiện đúng đấu pháp đặt ra. Thất bại với tỷ số 0-2 là điều nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện, bởi trước trận đấu chúng tôi đã đặt quyết tâm nếu không giành được một điểm thì cũng không được để thua quá đậm”.

Trước đội bóng đứng thứ tư thế giới, HLV Bruno không cho cầu thủ mạo hiểm tấn công mà chọn lối chơi phòng thủ toàn diện. “Các cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện được khả năng chịu đựng áp lực. Thời gian càng trôi qua chúng tôi càng tin tưởng vào kết quả tốt đẹp sẽ đến. Chúng tôi rất vui vì đã thực hiện được mục tiêu đề ra”, ông Bruno nói.

“Tất nhiên đây có thể xem là điều bất ngờ bởi futsal Việt Nam chỉ đứng ở thứ 40 thế giới, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã lao động cật lực và xứng đáng nhận được thành quả này”, ông Bruno Garcia nói và không quên gửi lời cám ơn khán giả. “Chúng tôi luôn cảm nhận được sự cổ vũ của khán giả Việt Nam qua những video, qua những tin nhắn được gửi đến đội. Tôi xin được cảm ơn và xin dành tặng thành tích này cho tất cả CĐV Việt Nam”.

hlv-bruno-futsal-viet-nam-vao-vong-16-doi-la-xung-dang-1

Các cầu thủ Việt Nam phòng ngự kiên cường để thua nhẹ Italy. Ảnh: Quang Thắng.

Đội trưởng Nguyễn Bảo Quân thừa nhận Italy đã có vé nên không bung hết sức, nhưng nếu anh và đồng đội không nỗ lực và không tập trung cao độ thì cũng rất khó giành được kết quả như ý. Trong khi đó, thủ môn người hùng của futsal Việt Nam Ngô Đình Thuận nói: : “Tôi rất vui khi được đóng góp sức mình vào thành tích của futsal Việt Nam, ngay ở lần đầu tiên được góp mặt tại một vòng chung kết World Cup. Đây là chiến công của cả tập thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực để có sự thể hiện tốt tại vòng 1/8 sắp tới”.

Nhật Hà (từ Colombia)

Theo Vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc