Home » Thể thao » Việt Nam đoạt vé dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 trước 2 lượt trận
Đội tuyển Việt Nam không đá lượt trận vòng loại kép World Cup 2018 và Asian Cup 2019 vào chiều và tối qua, nhưng thầy trò HLV Miura vẫn nhận tin vui khi chắc suất dự vòng loại cuối Asian Cup 2019 trước 2 vòng đấu.

Bóng đá Đông Nam Á thảm bại, ĐT Việt Nam nhận tin vui

Loạt trận vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á chiều và tối qua mang tới quá nhiều tin buồn cho bóng đá Đông Nam Á (ĐNÁ). Thế nhưng, trong bối cảnh ấy, ĐT Việt Nam lại nhận tin vui khi chính thức có vé tham dự vòng loại cuối Asian Cup 2019.

Viet-Nam-Asian-Cup-2019Việt Nam chắc chắn ít nhất cũng xếp thứ 3, bảng F

Ở loạt trận vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 12.11 vừa qua, chỉ có Thái Lan hưởng niêm vui, còn các đội tuyển Đông Nam Á còn lại đều thảm bại. Tới hôm qua (17.11), điều tương tự xảy ra. Chỉ khác là Thái Lan không dự loạt đấu này. Cái tên từng kỳ vọng có thể tạo bất ngờ là Singapore một lần nữa phải ngậm ngùi chịu thất bại.

Trong cuộc tiếp đón Syria, Singapore đã để thua với tỷ số 1-2. Baharudin là người ghi bàn danh dự cho chủ nhà ở phút 89 từ chấm 11m. Trận này, Mohana của Singapore phải nhận thẻ đỏ và rời sân ở phút 55. Như vậy tại bảng E, thầy trò Stange đã không còn cơ hội tranh đoạt 2 vị trí đầu tiên. Cần biết rằng, trước lượt trận thứ 6, Singapore còn dẫn đầu bảng với 10 điểm. Thế nhưng những trận thua liên tiếp trước Nhật Bản và Syria đã khiến họ bị tụt lại.

Hai nền bóng đá nhỏ khác của Đông Nam Á là Lào và Campuchia cũng cùng chung số phận như Singapore. Lào thua đậm đội khách Hàn Quốc 0-5. Còn Campuchia thua nhẹ Nhật Bản 0-2. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục gây thất vọng tràn trề khi thua 1-2 trước UAE. Còn Đông Timor, khi không còn cầu thủ nhập tịch, họ trở lại đúng với vị thế của “kẻ lót đường”. Thầy trò Fernando Rogerio thảm bại tới 0-10 trước Ả-rập Saudi.

Các đội bóng Đông Nam Á dự loạt trận vòng loại World Cup 2018 chiều và tối qua đều ngậm ngùi nhận tin buồn, trong khi ĐT Việt Nam không tham gia nhưng lại đón tin vui. Cụ thể, ở trận đấu thuộc khuôn khổ bảng F, Iraq đã thắng chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc) 2-0. Kết quả này giúp ĐT Việt Nam chính thức giành vé tham dự vòng loại cuối Asian Cup 2019.

Ở bảng F, Iraq đã có 8 điểm sau 4 trận, ít hơn Thái Lan 5 điểm, nhưng còn 1 trận chưa đấu trong tay và cả trận “chung kết” với chính Thái Lan ở lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, ĐT Việt Nam hiện vẫn đứng thứ 3 tại bảng F với 4 điểm (4 trận) và đã hết cơ hội giành ngôi đầu. Ngay cả vị trí thứ 2 cũng bị coi là mục tiêu bất khả thi với ĐT Việt Nam. Thế nhưng, với 4 điểm trong tay, trong khi Đài Loan chưa có điểm nào, thầy trò HLV Miura đã đạt được mục tiêu đề ra.

Vào ngày 24.3.2016, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Đài Loan trên sân nhà. Tới ngày 29.3, họ sẽ tái đấu Iraq trên sân khách. Khi mà mục tiêu giành vé tham dự vòng loại cuối Asian Cup 2019 đã hoàn thành và không còn cơ hội tranh đoạt vị trí số 1 và số 2 bảng F, hy vọng thầy trò Miura sẽ lại tạo nên những phút thăng hoa như khi họ làm được trước Iraq tại Mỹ Đình.

BXH và lịch thi đấu của ĐT Việt Nam:

BXH vong loai WC18

Đông Hưng/ Báo Dân Việt


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc