Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Công nghệ làm thuốc từ thịt trẻ em
Mới đây một số kênh truyền thông tại Việt Nam đăng tải thông tin có nội dung liên quan đến việc hải quan Hàn quốc phát hiện các viên thuốc bổ làm từ thịt trẻ em có nguồn gốc từ Trung Quốc . Thống kê cho thấy từ tháng 8/2014 đến nay có 175.000 viên thuốc loại này được hải quan Hàn Quốc thu giữ. Vậy câu chuyện là thế nào?

Theo một số nguồn tin khác, sự việc trên thực ra đã được hải quan Hàn Quốc công bố từ năm 2011, và kênh truyền hình SBS, một trong ba kênh lớn của Hàn Quốc, đã phát một phim tài liệu về việc nghi ngờ một số công ty dược phẩm Trung Quốc sản xuất và kinh doanh thuốc từ thi thể trẻ sơ sinh chết trong sẩy thai và phá thai.

Ngày 07 và 11 tháng 5 năm 2012, tờ tin Daily Mail đã  báo cáo sự việc này, cho hay có hơn 17.000 viên thuốc loại trên đã bị thu giữ. Phân tích kiểm tra ADN cho thấy các viên thuốc có thể chứa đến 99.7% là thịt người, thậm chí còn có thể biết được giới tính của trẻ bị chết.

Các viên thuốc này được quảng cáo với chức năng tăng cường miễn dịch, thuốc bổ tăng cường dẻo dai, và đôi khi được ngụy trang dưới các viên thuốc tăng lực stamina. Tuy nhiên giới chức Hàn Quốc cảnh báo đã tìm thấy những vi khuẩn cực độc và đặc biệt nguy hiểm cho sức khỏe con người trong các viên thuốc đó. Nhiều thông tin chi tiết hơn không được họ tiết lộ thêm, có lẽ vì lý do không muốn tạo căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc.

Công nghệ làm thuốc từ thai nhi ở Trung Quốc

Việc Trung Quốc làm thuốc từ thai nhi đã bị phát hiện từ năm 2011, đến năm 2012 thì người ta đã phát hiện ra công nghệ sản xuất thuốc loại này.

Đầu tiên các sản phụ mang thai lần thứ hai hay lần thứ ba sẽ bị ép lấy thai nhi, hoặc xác trẻ em tại các bệnh viện sẽ được mua lại, cất giữ trong tủ lạnh. Rồi được đưa tới trung tâm ý tế sấy khô bằng lò vi sóng.

Sau khi sấy khô, sẽ được các thiêt bị làm nhỏ thành bột, rồi được trộn lẫn với một ít thảo mộc làm thành thuốc dạng viên nén.

thuoc thit nguoi 1 1

Xác trẻ em và thai nhi được chế biến thành bột. Ảnh SBS

thuoc thit nguoi 2

Thuốc đang được sản xuất. Ảnh SBS

Dailymail cho biết, cơ quan y tế Trung Quốc xác nhận mỗi năm có 38% phụ nữ mang thai phải phá do vi phạm sinh con thứ hai hoặc thứ ba, tức 13 triệu ca mỗi năm.

Mới đây nhất là ngày 7/4/2015, trong chương trình SBS Dateline, đài truyền hình quốc gia SBS (Úc) đã phát sóng bộ phim Thu hoạch nội tạng (Human harvest) của đạo diễn Leon Lee cho thấy rằng nạn mổ cắp nội tạng vẫn đang diễn ra chứ không phải đã là câu chuyện của thời Trung cổ.

Mặc dù việc sản xuất thuốc từ bột thai nhi và xác trẻ em đã bị phát hiện từ năm 2011, dù bị phản đối khắp nơi trên thế giới, nhưng cho đến nay việc này vẫn không hề thuyên giảm tại Trung Quốc.

Dai kynguyenvn

Chuyên đề: , ,

01 ý kiến dành cho “Công nghệ làm thuốc từ thịt trẻ em”

  1. phúc vĩnh 13/05/2015

    Chẳng có gì ngạc nhiên cả vì chẳng có gì mà lũ súc vật tàu cộng hán gian không làm cả! Chỉ có ngạc nhiên là tại sao loài người lại không cùng nhau đoàn kết tiêu diệt đến tên súc vật tàu cộng hán gian cuối cùng, biến chúng thành loài súc vật tuyệt chủng, tống tiễn chúng về cõi ngạ quỷ súc sinh của chúng????!!!

    Reply

Ý kiến bạn đọc