Home » Thế giới » Bắt giữ xảy ra tại khu vực biểu tình ở Hồng Kông
Hai người đàn ông bị bắt và một người khác được đưa lên xe cấp cứu sau khi quăng nội tạng động vật bốc mùi vào người ông trùm truyền thông Jimmy Lai, khi ông đang có mặt tại khu vực biểu tình gần văn phòng chính phủ.

 

Người đàn ông chống biểu tình, ném nội tạng thối vào ông Jimmy Lai bị thương nhẹ ở đầu do xô xát. (Benjamin Chasteen/Epoch Times)

Người đàn ông chống biểu tình, ném nội tạng thối vào ông Jimmy Lai bị thương nhẹ ở đầu do xô xát. (Benjamin Chasteen/Epoch Times)

Người đàn ông chống biểu tình, ném nội tạng thối vào ông Jimmy Lai bị thương nhẹ ở đầu do xô xát. (Benjamin Chasteen/Epoch Times)

Đây là sự kiện đáng chú ý đầu tiên trong cuộc xung đột bạo lực ở Admiralty, nơi tọa lạc văn phòng chính phủ đang bị hàng nghìn người tổ chức cắm trại chiếm đóng trong suốt 6 tuần qua để kêu gọi dân chủ hơn.

 Theo Ma Kee, một tình nguyện viên 60 tuổi đứng trên “Bục Dân Chủ”, 3 người đàn ông xuất hiện lúc 4 giờ chiều, họ ném nội tạng vào lều rồi nhanh chóng rời đi, vài phút sau lại lặp lại, cố làm cho bằng được, nhưng rõ ràng là thất bại.

 

Ông trùm truyền thông Hồng Kông, người ủng hộ dân chủ là Jimmy Lai tham dự một cuộc biểu tình gần trụ sở chính phủ Hương Cảng vào ngày 28/9/ 2014. (Alex Ogle/AFP/Getty Images)

Ông trùm truyền thông Hồng Kông, người ủng hộ dân chủ là Jimmy Lai tham dự một cuộc biểu tình gần trụ sở chính phủ Hương Cảng vào ngày 28/9/ 2014. (Alex Ogle/AFP/Getty Images)

“Tôi thấy hai người đàn ông mang theo một túi nhỏ nặng trịch đứng ở đó. Hai người này tại chỗ đó còn người kia đứng chụp hình. Sau thì đột nhiên tôi thấy một mớ nội tạng bị ném vào người ông Lai”, người này cho biết.

 

Một thủ phạm ném rác thối vào ông Jimmy Lai bị cảnh sát giải đi. (Benjamin Chasteen/Epoch Times)

Một thủ phạm ném rác thối vào ông Jimmy Lai bị cảnh sát giải đi. (Benjamin Chasteen/Epoch Times)

  

Lần tấn công thứ hai, những người này không may mắn như trước. Tình nguyện viên gần đó nhanh chóng tóm bắt thủ phạm, áp xuống nền đất, trói tay chân và giữ lại chờ cho đến khi cảnh sát đến.

 

Một trong những người tấn công, hoặc cũng có thể là người chụp ảnh bị thương nhẹ ở đầu do xô xát xảy ra, đã được đưa lên xe cấp cứu.

 

Người biểu tình dân chủ bị thương khi xô xát với người chống đối phong trào, đang được chăm sóc vết thương. (Benjamin Chasteen/Epoch Times)

Người biểu tình dân chủ bị thương khi xô xát với người chống đối phong trào, đang được chăm sóc vết thương. (Benjamin Chasteen/Epoch Times)

Lý do tấn công nhắm vào đúng người này hiện chưa được làm rõ.

 Một thanh niên tên là “Dozy”, có mặt ở đây “từ ngày đầu”, cậu vừa nói vừa chỉ, họ ném thứ gì đó như là phân người, “ở đằng kia, nó bốc mùi rất kinh khủng”.

 Một sĩ quan cảnh sát cấp cao giấu tên nhận định, trong tình huống như trên, “có thể về mặt lý thuyết” thì tình nguyện viên đã bắt giữ người hợp pháp. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, khi người tấn công bị khống chế thì người biểu tình không được phép tiếp tục dùng đến bạo lực.

Nguồn: tinhhoa.net


01 ý kiến dành cho “Bắt giữ xảy ra tại khu vực biểu tình ở Hồng Kông”

  1. Long Tran 13/11/2014

    Lại một con tốt của DDCSTQ.

    Reply

Ý kiến bạn đọc