Home » Giải trí, Thời Trang - Điện Ảnh » Những người đẹp gốc Hoa phất lên sau khi đổi tên
Lưu Thi Thi, Trương Hinh Dư được biết đến nhiều hơn sau khi sử dụng nghệ danh điệu đà, mỹ miều.

  

Vương Phi

phi-1374140420_500x0.jpg
Vương Phi lên bìa tạp chí Time năm 1996.

Thời kỳ đầu phát triển sự nghiệp ở Hong Kong Vương Phi dùng nghệ danh Vương Tĩnh Văn và đạt được một số thành công trong nghề. Ca sĩ thực sự lưu dấu ấn và dần nổi tiếng khắp làng giải trí Hoa ngữ từ khi dùng lại tên thật Vương Phi.

Với tên này, vợ Lý Á Bằng dần định hình phong cách của mình, trở thành danh ca châu Á. Cô là ca sĩ người Hoa đầu tiên lên bìa tạp chí Time (năm 1996). Bài báo trên tạp chí giới thiệu quá trình từ khi vào làng giải trí đến khi nổi tiếng của ca sĩ.

Quan Chi Lâm

lam1-1374143851_500x0.jpg

Quan Chi Lâm tên thật là Quan Gia Tuệ, cô từng sử dụng tên thật khi hoạt động trong làng giải trí. Với tên này, sự nghiệp Gia Tuệ không mấy khởi sắc. Diễn viên đổi sang nghệ danh Quan Chi Lâm và trở thành cái tên quen thuộc ở Hong Kong.

Quan Chi Lâm từng được mệnh danh là Người đẹp nhất Hong Kong. Năm 1998, diễn viên được People chọn là một trong 50 người nổi tiếng đẹp nhất thế giới.

Vẻ đẹp của Quan Chi Lâm từng đánh gục Lưu Đức Hoa. Thiên vương Hong Kong từng chia sẻ, anh thích Quan Chi Lâm ở cả ngoại hình và nội tâm, nếu chưa có bạn gái, anh sẽ yêu cô.

Lưu Thi Thi

thi1-1374140420_500x0.jpg

Lưu Thi Thi (hai chữ “Thi” trong từ “thi ca”) tên thật là Lưu Thi Thi (chữ “Thi” thứ hai trong từ “thực thi, thi hành”). Tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh năm 2006, cô tham gia một số phim nhưng không mấy nổi tiếng. Sau đó diễn viên lấy nghệ danh Thi Thi. Tên mới của cô nghe nữ tính, mềm mại và thơ mộng hơn – đúng như vẻ đẹp của diễn viên. Năm 2011, với Bộ bộ kinh tâm, cô nhanh chóng đứng vào hàng tiểu hoa đán Trung Quốc.

Trương Hinh Dư

du1-1374143851_500x0.jpg

Trương Hinh Dư tên thật là Trương Yến, nổi tiếng với các hình ảnh khoe ngực gợi cảm. Theo một số nguồn tin, nhờ được “mách nước”, cô đổi tên thành Trương Hinh Dư. Năm 2010, người đẹp bắt đầu được chú ý nhờ vai nhỏ trong phim của đạo diễn Phùng Tiểu Cương: If you are the one 2.

Hiện nay Trương Hinh Dư tham gia vào nhiều hoạt động trong làng giải trí, là cái tên quen thuộc thường đi cạnh tên tài tử Lý Thần.

Bạch Bách Hà

ha-1374143852_500x0.jpg

Bạch Bách Hà vốn sử dụng tên thật Bạch Tuyết khi mới bước vào làng giải trí. Ban đầu cô không mấy thành công. Sau khi nghe lời khuyên của bạn diễn Trần Vũ Phàm – chồng của cô hiện nay, người đẹp lấy nghệ danh Bách Hà. Năm 2011, với vai chính trong Thất tình 33 ngày, cô “một phút thành sao”, được xếp vào hàng tiểu hoa đán Trung Quốc.

Dĩnh Nhi

nhi-1374143852_500x0.jpg

Dĩnh Nhi tên thật là Lưu Dĩnh. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch, cô đóng một số phim truyền hình nhưng không mấy gây chú ý. Năm 2009, tiếp thu ý kiến từ các nhà sản xuất phim, cô lấy nghệ danh Dĩnh Nhi. Năm 2011, với phim Thiên sơn mộ tuyết, Dĩnh Nhi trở thành cái tên mới được quan tâm. Tác phẩm sắp ra mắt của cô là phim truyền hình Họa bì 2, với vai công chúa thời Đường Lý Tĩnh.

 

 

theo vne


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc