Home » Sức khỏe » Vụ tiêm vaccin hết hạn: Giám đốc Sở Y tế xin lỗi
Đại diện Sở Y tế Phú Yên và Trung tâm Y tế dự phòng Tuy Hòa đã đến thăm hỏi, xin lỗi và trả lại tiền tiêm vaccin cho gia đình các trường hợp bị tiêm vaccin hết hạn.

Sáng 22.5, bác sĩ Phan Vũ Nhân – Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho biết, đến nay, Sở Y tế Phú Yên mới chỉ chính thức xác định 3 trường hợp (đều ở Tuy Hòa) bị tiêm vaccin hết hạn tại Trung tâm Y tế dự phòng Tuy Hòa. Đó là: Phan Tấn Thịnh (16 tuổi), Lê Khánh Hưng (8 tuổi) và Võ Ngọc Nhi (5 tuổi). 3 trường hợp trên bị tiêm 3 liều trong hộp ghi hạn sử dụng là tháng 4.2013.

Hộp vaccin ghi hạn sử dụng IV.13 (tức tháng 4.2013), đã được tiêm cho một số “nạn nhân”

Đại diện Sở Y tế Phú Yên và Trung tâm Y tế dự phòng Tuy Hòa đã đến thăm hỏi, xin lỗi và trả lại tiền tiêm vaccin cho gia đình 3 trường hợp trên. Sức khỏe 3 em hiện không có biểu hiện khác lạ, đang được theo dõi. Khoảng 1 tháng nữa, ngành y tế sẽ đưa các em vào Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra sức khỏe.

Bác sĩ Nhân cũng cho hay, bà Nguyễn Thị Khánh – Phó khoa Kiểm soát dịch bệnh, người trực tiếp tiêm vaccin hết hạn, hiện đã bị đình chỉ công việc tiêm thuốc, chuyển công việc khác. Riêng thủ kho nhập lô thuốc trên, do vừa sinh con ngày thứ 8 nên vẫn chưa làm việc cụ thể được.

n Sau hàng loạt sai sót về tiêm chủng, ngày 22.5 Bộ Y tế có công văn yêu cầu các sở y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chấn chỉnh công tác tiêm chủng nói chung và tiêm chủng mở rộng nói riêng. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát các phản ứng tiêm chủng. Đình chỉ ngay các hoạt động tiêm chủng dịch vụ nếu vi phạm các quy định chuyên môn, để xảy ra sai sót trong quá trình tiêm chủng. Khẩn trương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân và cả người trực tiếp lãnh đạo cơ quan, đơn vị vi phạm và xử lý nghiêm nếu xảy ra sai sót…

 

 

Theo danviet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc