Đương kim Cầu thủ hay nhất thế giới Messi là đại diện tiêu biểu cho lớp cầu thủ sinh năm 1987, cầm tinh con mèo và đang bước vào độ chín sự nghiệp ở những CLB lớn nhất châu Âu.
Lionel Messi (sinh ngày 24/6/1987, quốc tịch Argentina, đang đá cho Barca) Hai năm liền được bầu làm Cầu thủ hay nhất thế giới là bằng chứng hùng hồn cho tài năng của tiền đạo nhỏ con người Argentina. Edison Cavani (14/2/1987 – Uruguay – Napoli) Sau thành công ở World Cup 2010 – cùng tuyển Uruguay vào tới bán kết, Cavani tiếp tục chói sáng trong màu áo CLB mới Napoli. Anh hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A với 17 bàn thắng và góp phần quan trọng giúp Napoli vươn mình trở thành ứng viên nặng ký cho scudetto mùa này. Samir Nasri (26/6/1987 – Pháp – Arsenal) Nasri đang làm gợi nhớ hình ảnh của hai cầu thủ chạy cánh trái ở Arsenal thời phồn thịnh nhất cuối 1990 đầu 2000 – Marc Overmars và Robert Pires – nhờ tốc độ, kỹ thuật siêu hạng và tài săn bàn đáng nể. Marek Hamsik (27/7/1987 – Slovakia – Napoli) Tiền vệ tấn công này là ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Slovakia cũng như CLB Napoli hiện tại. Trung bình mỗi mùa từ khi ra mắt ở Serie A năm 2007, Hamsik luôn ghi được trên 10 bàn thắng và tung ra cả tá cơ hội cho đồng đội lập công. John Obi Mikel (22/4/1987 – Nigeria – Chelsea) Sự trưởng thành nhanh chóng của Obi giúp Chelsea dần vượt qua cuộc khủng hoảng ở tuyến giữa sau khi chia tay Claude Makelele. Khả năng đánh chặn tốt, lối tranh chấp mạnh mẽ và nhiệt tình cùng của Obi đem lại cảm giác an toàn và giúp các đồng đội ở tuyến trên tập trung công phá cầu môn đối phương. Cesc Fabregas (4/5/1987 – Tây Ban Nha – Arsenal) Sau Vieira, Henry, Fabregas chính là biểu tượng chiến thắng mới nhất của Arsenal. Tiền vệ tổ chức người Tây Ban Nha nằm trong số những cầu thủ chơi sáng tạo nhất ở giải Ngoại hạng Anh và nguồn cảm hứng để Arsenal trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt hiện nay. Aaron Lennon (16/4/1987 – Anh – Tottenham) Tốc độ, sức bền cùng khả năng tạt bóng sắc sảo đang biến Lennon (áo trắng) thành cầu thủ chạy cánh phải hay nhất bóng đá Anh sau thời Beckham. Tiền vệ nhỏ con này hiện là thứ vũ khí quan trọng của Tottenham trong nỗ lực tranh chấp ngôi cao nhất ở giải Ngoại hạng. Aly Cissokho (15/9/1987 – Pháp – Lyon) Hậu vệ trái gốc Senegal gợi nhớ hình ảnh Roberto Carlos thời đỉnh cao ở khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Cissokho (áo đen) được trình làng ở Porto nửa cuối mùa 2008-2009, trước khi khẳng định vị trí hậu vệ trái hay nhất bóng đá Pháp trong khoảng một năm qua trong màu áo Lyon. David Luiz (22/4/1987 – Brazil – Chelsea) Trung vệ người Brazil thăng tiến với tốc độ chóng mặt từ một năm rưỡi trở lại đây và đã khẳng định chỗ đứng trong đội hình chính ở tuyển Brazil dưới thời HLV Menezes. Chelsea phải tốn rất nhiều công sức thuyết phục Benfica và cạnh tranh gay gắt với Man City, MU, Real Madrid mới mua được Luiz với giá 25 triệu euro hôm 31/1 vừa qua. Anh hứa hẹn sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng thủ đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng. Gerard Pique (2/2/1987 – Tây Ban Nha – Barca) Pique không thành công ở MU, nhưng từ khi về lại Barca hè 2008, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Trung vệ này chiếm vị trí chính thức bên cạnh đàn anh Puyol ở cả Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha và được ví như một Franz Beckenbauer mới nhờ lối chơi công thủ toàn diện, thông minh và sở thích ghi bàn. Joe Hart (19/4/1987 – Anh – Man City) Vị trí chính thức ở cả Man City lẫn tuyển Anh là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng và nỗ lực chứng tỏ bản thân của thủ môn cao 1,91 mét này. Hart thậm chí còn được so sánh với Gordon Bank – thủ môn huyền thoại từng cùng tuyển Anh vô địch World Cup 1966. Sau 23 trận bắt chính ở giải Ngoại hạng mùa này, Hart có tới 12 trận giữ sạch lưới, góp phần đưa Man City lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Minh Kha
Theo vnexpress
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!