Home » Thế giới » Lụt nghiêm trọng nhất nửa thế kỷ ở Australia
Trận lụt tồi tệ nhất trong vòng nửa thế kỷ ở miền đông bắc Australia đang nhấn chìm một khu vực rộng lớn với 200.000 dân.
Hôm nay nước lũ dâng nhấn chìm 22 thị trấn miền đông bắc Australia.
Lụt xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Tasha khiến hơn 1.000 người dân phải sơ tán.
Con đường cao tốc Isis đi qua thị trấn Bundaberg, bang Queensland ngập trong nước.
Người dân đứng trước cây cầu ngập nước dẫn đến Bundaberg.
Ở Queensland, giới chức cảnh báo các nguy cơ về sức khỏe đến từ nước lũ, cùng với hiểm họa cá sấu và rắn rình rập ở trong các ngôi nhà bị ngập.
“Chúng tôi có 22 thị trấn và thành phố đang hoặc bị ngập đáng kể hoặc bị cô lập hoàn toàn. Có khoảng 200.000 người bị ảnh hưởng trên toàn bộ khu vực lớn hơn cả nước Pháp và nước Đức cộng lại”, thống đốc bang Queensland Anna Bligh phát biểu.
Đây là đợt lụt tồi tệ nhất ở Australia trong 50 năm được cho là do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina. Trong khi đó, các bang phía nam nước này thì đang chịu thời tiết khô hạn và đứng trước nguy cơ cháy rừng.

Hải Minh (Ảnh: AFP)

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc