Home » Thế giới » Nga đề nghị NATO hạn chế triển khai quân
Tờ “Thương gia” (Kommersant) của Nga ngày 27/10 đưa tin, Nga đã đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hạn chế triển khai binh lính ở các quốc gia thành viên mới, đồng thời đã phác thảo một thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý về việc thực thi đề nghị vừa nêu.

Tờ báo dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, các lực lượng NATO đang hiện đại hóa. Nga cho rằng, nếu không có nguy cơ xảy ra xung đột, “cần đưa vào văn bản điều khoản cho phép tạo ra sự đảm bảo nhất định nào đó về quân sự đối với Nga”.

Phía Nga cũng cho biết, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã chuyển bản dự thảo này cho Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen từ tháng 12/2009. Song, hai bên không thể nhất trí về khái niệm “các lực lượng chiến đấu quan trọng”. Thỏa thuận này sẽ quy định số lượng binh lính triển khai tại các thành viên mới của NATO như Slovenia và Croatia./.

Theo VOVNEWS

Chuyên đề: , , , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc