Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Xuất hiện bọ cắn chết người ở Trung Quốc
Cơ quan y tế tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã công bố 18 trường hợp thiệt mạng vì nhiễm trùng do bọ cắn.

Hình minh họa.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc đã ghi nhận 557 trường hợp người nhiễm bệnh do bọ cắn và 18 người đã thiệt mạng vì không được điều trị kịp thời.

Những trường hợp nhiễm trùng này chỉ mới bắt đầu xuất hiện hồi năm 2007, và đến nay, các chuyên gia y tế vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân cũng như loại ký sinh gây ra căn bệnh đáng sợ này.

Những người bị cắn sẽ không để ý vì các vết cắn chỉ giống như vết muỗi chích. Và nạn nhân cũng sẽ không nhận ra họ đã bị nhiễm chứng bệnh human granulocytic anaplasmosis (HGA). HGA khiến cho lượng bạch cầu và tiểu cầu trong máu người bệnh giảm đi, khiến cơ thể không còn khả năng miễn dịch, dẫn đến tử vong.

Không chỉ những người bị ký sinh trùng cắn mà cả những người tiếp xúc với người bệnh cũng có thể bị lây nếu không có biện pháp phòng ngừa. Nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đầy đủ, căn bệnh này hoàn toàn có thề chữa khỏi.

Theo  zing

Chuyên đề: , , , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc