Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm » 3 cầu thủ Singapore nhập viện sau cuộc loạn đả
Vụ ẩu đả bùng phát dữ dội cuối trận đấu giữa Young Lions và Beijing Guoan ở vòng 28 giải vô địch Singapore S-League hôm 7/9.

Cầu thủ hai bên bắt đầu lao vào nhau từ phút 89, khi Yu Tianzhu của Beijing Guoan vào bóng thô bạo từ phía sau với Nazrul bên phía Young Lions. Bàn gỡ 1-1 của Young Lions trước đó một phút được cho là nguyên nhân khiến cầu thủ Beijing Guoan nổi cáu và thực hiện vào bóng kiểu triệt hạ này.

Trước đó, khi Beijing Guoan dẫn 1-0 (Zhang Ye ghi bàn ở phút 48), cầu thủ hai bên đã có rất nhiều tình huống nóng nảy, va chạm quyết liệt. Lửa giận cũng lan ra cả khu vực kỹ thuật của hai đội và đến khi ẩu đả xảy ra, cầu thủ dự bị cùng lãnh đội đôi bên cũng lao vào sân tham chiến.

Phải mất gần 3 phút, trật tự mới được vãn hồi. Ban tổ chức đã phải đưa 3 cầu thủ của Young Lions vào viện vì chấn thương, gồm Gabriel Quak (cánh tay), Faritz Abdul Hameed (vùng đầu) và Nazrul Ahmad Nazari (đầu gối).

Ngay sau khi sự cố xảy ra, LĐBĐ Singapore (FAS) đã cho hủy kết quả trận đấu và vào cuộc điều tra với cam kết sẽ “làm tới nơi tới chốn, xử lý đúng người đúng tội”. Cầu thủ, ban huấn luyện hai đội và cả Giám sát trận đấu sẽ phải ra điều trần trong nay mai. FAS cũng khẳng định sẽ dùng băng video trận đấu như một chứng cứ quan trọng trong quá trình luận tội.

Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) dự S-League là đội trẻ của CLB cùng tên ở giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc. Việc họ cử đại diện thi đấu tại S-League nằm trong chiến lược mới của FAS từ năm 2003 đến nay – mời một số CLB nước ngoài tham gia để tăng cường tính cạnh tranh cho S-League. Hai đội nước ngoài còn lại ở S-League 2010 là Etoile FC (Pháp) và Albirex Niigata (Nhật Bản).

Vụ loạn đả đã làm xấu đi hình ảnh các đội bóng khách mời tại S-League.

Tuy nhiên, khi chất lượng của S-League còn chưa được cải thiện rõ rệt, thì sự cố ẩu đả mà các cầu thủ Beijing Guoan khơi mào hôm 7/9 đang khiến những nhà làm bóng đá Singapore khó xử. Truyền thông nước này chỉ trích kịch liệt vụ ẩu đả vừa qua và lên án Beijing Guoan đã đưa vào Singapore những hooligan biết đá bóng, chứ không phải những cầu thủ chuyên nghiệp thật sự.

Theo VNexpress.

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc