Home » Thể thao » Các ứng viên vô địch đơn nam giải Mỹ Mở rộng
Giải Grand Slam cuối cùng trong năm diễn ra từ ngày 30/8 đến 12/9. Nội dung đơn nam vắng mặng ĐKVĐ Del Potro, nhưng vẫn hứa hẹn quyết liệt với sự hiện diện của các tay vợt hàng đầu thế giới.

Roger Federer, Kim Clijsters và Rafael Nadal - ba ứng viên hàng đầu tại Mỹ Mở rộng năm nay. Ảnh: AFP.

Rafael Nadal (hạt giống số 1)

Thành tích năm 2010: 52 thắng – 7 thua (5 danh hiệu).

Tổng danh hiệu: 41 (8 Grand Slam).

Thành tích Mỹ mở rộng: 2009 bán kết, 2008 bán kết, 2007 vòng 4, 2006 tứ kết, 2005 vòng 3.

Mỹ mở rộng là Grand Slam duy nhất mà Nadal chưa chinh phục được, thậm chí thành tích cao nhất của anh ở Flushing Meadows chỉ là lọt vào đến bán kết. Mùa giải này, tay vợt người Tây Ban Nha đã hồi sinh mạnh mẽ từ đầu mùa giải sân đất nện và đã lên ngôi liên tiếp ở Roland Garros và Wimbledon. Đó là một cú hích lớn về tinh thần trước khi chinh phục Mỹ mở rộng. Tất nhiên để xóa cái dớp ở New York không hề đơn giản. Thất bại trước Murray tại bán kết Rogers Cup chứng tỏ Nadal sẽ phải cố gắng rất nhiều, dù anh là hạt giống số một ở Mỹ mở rộng.

Roger Federer (2)

Thành tích năm 2010: 39-10 (2 danh hiệu).

Tổng danh hiệu: 63 (16 Grand Slam).

Thành tích Mỹ mở rộng: 2009 á quân, 2008 vô địch, 2007 vô địch, 2006 vô địch, 2005 vô địch.

Một năm về trước, chuỗi 5 năm liền vô địch Mỹ mở rộng của Federer bị chặn lại bởi hiện tượng Del Potro. Tại Wimbledon 2010, chuỗi 23 lần liên tiếp lọt vào bán kết Grand Slam đã dừng lại sau khi anh bị Soderling loại ở tứ kết. Đã bước sang tuổi 29 hôm 8/8 vừa rồi, Federer đang phải đối diện với câu hỏi rằng phải chăng anh đã chồn chân mỏi gối sau quá nhiều thành công suốt sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, chức vô địch tại Cincinnati Masters tuần trước đã giúp Federer chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 7 tháng, đồng thời hâm nóng động lực của anh.

Novak Djokovic (3)

Thành tích 2010: 38 – 12 (1 danh hiệu).

Tổng danh hiệu: 17 (1 Grand Slam).

Thành tích Mỹ mở rộng: 2009 bán kết, 2008 bán kết, 2007 bán kết, 2006 vòng 3, 2005 vòng 3.

Kể từ khi lọt vào chung kết Mỹ mở rộng năm 2007, Djokovic chưa bao giờ bị loại trước vòng bán kết cả. Song cả 3 năm qua, tham vọng của anh đều bị dập tắt bởi Federer. Ở giải đấu năm nay, Djokovic lại một lần nữa nằm cùng nhánh với Federer và anh đang cố gắng xóa đi cái dớp thất bại trước Tàu tốc hành ở những giải đấu lớn. Vấn đề lớn nhất với Nole bây giờ có lẽ là sức khỏe, đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ cao.

Andy Murray (4)

Thành tích 2010: 32-12 (1 danh hiệu).

Tổng danh hiệu: 15 (0 Grand Slam).

Thành tích Mỹ mở rộng: 2009 vòng 4, 2008 á quân, 2007 vòng 3, 2006 vòng 4, 2005 vòng 2.

Dù chỉ là hạt giống số 4, Andy Murray đang được đánh giá rất cao ở Mỹ mở rộng năm nay nhờ phong độ rất tốt, đặc biệt là sau khi anh giải tỏa cơn khát bằng chức vô địch Rogers Cup. Ở giải đó Murray đã quật ngã cả Nadal và Federer để bước lên ngôi vô địch. Trên mặt sân cứng ở Mỹ mở rộng, anh cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với ở Wimbledon và Roland Garros. Điểm bất lợi của Murray là anh luôn phải đối mặt với sức ép lớn từ dư luận.

Andy Roddick (9)

Thành tích 2010: 39-10 (2 danh hiệu).

Tổng danh hiệu: 29 (1 Grand Slam).

Thành tích Mỹ mở rộng: 2009 vòng3, 2008 tứ kết, 2007 tứ kết, 2006 á quân, 2005 vòng 1.

Roddick là tay vợt chủ nhà gần nhất vô địch Mỹ mở rộng (2003) hay chính xác hơn là nhà quán quân Grand Slam nam gần nhất của nước Mỹ. 7 năm kể từ ngày ấy, Roddick bây giờ chuẩn bị bước sang tuổi 28. Roddick đã trải qua một mùa hè tồi tệ bởi chứng nhiễm khuẩn mononucleosis, nhưng hiện tại anh đã hoàn toàn mạnh khỏe để đáp ứng lại niềm tin từ trên khán đài.

Theo Vnespress.

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc