Home » Kinh doanh » Xuất hiện tỷ phú thứ hai trên sàn chứng khoán Việt Nam

Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua (27/10) đã xác định tỷ phú thứ hai trên sàn chứng khoán Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng.

Trong phiên giao dịch này, cổ  phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros tăng trần 79.100 đồng đã đưa ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC trở thành tỷ phú thứ hai trên sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.

Với việc nắm giữ  93.069.560 cổ phiếu FLC, 630.000 cổ phiếu ART, 279.558.755 cổ phiếu ROS, ông Quyết sở hữu số tài sản chứng khoán 22.674 tỷ đồng đương đương hơn 1 tỷ USD.

Ông Quyết hiện là Chủ tịch Tập đoàn bất động sản FLC khi nắm giữ hơn 93 triệu cổ phiếu công ty này, đồng thời cũng là ông chủ của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros (ROS) khi nắm giữ gần 280 triệu cổ phiếu, tương đương 65%.    

Cổ phiếu ROS chỉ mới lên sàn giao dịch chứng khoán, phiên chào sàn giao dịch ngày 1/9/2016 có giá 10.500 đồng/cổ phiếu, thế nhưng đến ngày 27/10 giá cổ phiếu đã lên 79.100 đồng/cổ phiếu, đến phiên giao dịch hôm nay (28/10) giá đang có xu hướng tăng.

Trước đó, vào năm 2013, ông Phạm Nhật Vượng là người Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách các tỷ phú của tạp chí Forbes. Là Chủ tịch HĐQT tập đoàn bất động sản Vingroup, Ông Vượng hiện đang sở hữu 724 triệu cổng phiếu VIC của công ty này, trị giá 31.000 tỷ đồng tương đương 1,4 tỷ USD.

Vợ của 2 nhà tỷ phú này cũng được bình chọn năm trong TOP những người giàu có nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Bà Phạm Thu Hương phó chủ tịch tập đoàn bất động sản Vingroup là vợ ông Vượng hiện đang sở hữu cổ phiếu 124.763.586 cổ phiếu VIC với trị giá 5.327 tỷ đồng và là người giàu thứ 4 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông quyết sở hữu hơn 20 triệu cổ phiếu ROS trị giá gần 1.600 tỷ đồng và là người giàu thứ 16 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Quyết mới trở thành người giàu thứ 2 trên thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 1/9/2016, thời điểm mà cổ phiếu ROS chính thức niêm yết và bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán.

Kề từ khi thâu tóm cổ phiếu ROS (Công ty Cổ phần Xây dựng Faros) bằng cách sở hữu 65% số cổ phần, ông Quyết đã không ngừng đầu tư vào đây. Chỉ sau chưa đầy 2 tháng, từ mức giá chỉ 10.500 đồng đã vượt qua mức 80.000 đồng/cổ phiếu.

Trịnh Văn Quyết

Ông Trịnh Văn Quyết, tỷ phú mới trên sàn chứng khoán Việt Nam. Ảnh Trí Thức Trẻ

Con đường đến với “tỷ phú”

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975 ở Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Sau khi học hết cấp 3, để có tiền học đại học, ông vào Sài Gòn học sửa chữa điện tử, tối lại tự học ôn thi.

Năm 1995 ông Quyết trúng tuyển vào Đại học Luật khi đã 20 tuổi. Thời sinh viên ông mở trung tâm gia sư, buôn bán điện thoại. Trung tâm gia sư của ông là một trong những trung tâm đầu tiên tại Hà Nội với hàng trăm sinh viên tham gia.

Năm 24 tuổi ông quyết tốt nghiệp 2 trường đại học chính quy là Đại học Luật Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia. Ông thành lập Công ty Cổ phần Vietnam Trade Corp, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Sau đó nhận thấy nhu cầu tư vấn pháp luật về đầu tư là rất lớn, nên thành lập công ty chuyên về tư vấn và giám sát đầu tư SMiC. Văn phòng luật của công ty này đã tham gia vụ tranh tụng giữa Honda Vietnam và GMN về số tiền 2,2 triệu USD, đồng thời giúp Techcombank thắng kiện một nhóm khách hàng năm 2005.

Năm 2008 ông Quyết thành lập Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune (chính là Công ty FLC ngày nay), năm 2010 FLC được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Ngọn Hải Đăng

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc