Home » Thế giới » Internet Bắc Hàn hồi phục một phần

Trang web của hãng thông tấn chính phủ Bắc Hàn KCNA đã hoạt động trở lại

Trang web của hãng thông tấn chính phủ Bắc Hàn KCNA đã hoạt động trở lại
Một số dịch vụ internet tại Bắc Hàn đã được phục hồi, sau khi nước này bị rớt mạng chưa từng thấy.

>>Mạng Internet của Triều Tiên bị sập hoàn toàn

Mặc dù giới chức Bình Nhưỡng chưa có bình luận chính thức, các chuyên gia Mỹ cho biết mạng Internet ở nước này đã được phục hồi.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ cáo buộc Bắc Hàn đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony Pictures.

Thông tin trên được các chuyên gia Hoa Kỳ đưa ra, dù vẫn chưa có bình luận từ phía chính quyền Bắc Hàn.

Washington trước đó đã tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng vụ tấn công Sony Pictures – hãng làm phim hài về ám sát lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un.

Các nhà chức trách không bình luận gì về vai trò của Hoa Kỳ trong rớt mạng ở Bắc Hàn.

Mạng Internet ở Bắc Hàn đã được khôi phục một phần sau khi bị đứt trong 9 tiếng 31 phút, công ty an ninh mạng Dyn Research cho biết.

Trang web của hãng thông tấn nhà nước KCNA và nhật báo Rodong Sinmun đã hoạt động trở lại vào thứ Ba 22/12.

Tuy nhiên sự phục hồi này không phải là toàn bộ và vẫn chưa ổn định. Nhiều website khác vẫn không truy cập được .

Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân là do trục trặc kỹ thuật hay tấn công mạng.

Ông Doug Madory, chuyên gia của hãng Dyn Research, cho biết hãng này đã nhận thấy sự kết nối của Bắc Hàn với thế giới bên ngoài đã bị thu hẹp dần cho đến khi bị đứt hoàn toàn.

Arbor Networks, một hãng công nghệ internet, cho biết họ đã phát hiện cuộc tấn công sử dụng thủ thuật từ chối dịch vụ (denial-of-service) nhằm vào các hệ thống của Bắc Hàn kể từ ngày 20/12.

Chỉ một số ít người dân tại Bắc Hàn được phép tiếp cận Internet.

Hủy ra mắt phim

Hồi tuần trước, Chính phủ Hoa Kỳ nói kết quả điều tra của FBI cho thấy Bắc Hàn đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Sony, khiến cho các phim chưa ra mắt và các email cá nhân của hãng bị rò rỉ.

Bắc Hàn đã phủ nhận trách nhiệm nhưng ca ngợi cuộc tấn công này.

Bình Nhưỡng lâu nay đã lên án bộ phim hài của Sony có tựa là ‘The Interview’ có nội dung ám sát nhà lãnh đạo Bắc Hàn.

Sony cuối cùng đã hủy buổi công chiếu bộ phim này.

Ông Obama đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ đáp trả vụ tấn công vào Sony “với địa điểm, thời gian và cách thức mà chúng ta chọn”.

Hôm thứ Hai, người phát ngôn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, bà Marie Harf, nói Mỹ sẽ không nói công khai “chi tiết về những phương án đáp trả hay bình luận về những tin tức liên quan”.

trieu tien

Chính quyền Bắc Hàn luôn nhạy cảm trước các nội dung bị cho là xúc phạm lãnh tụ

“Chỉ có thể nói rằng khi chúng tôi đáp trả, mọi người có thể nhìn thấy, có thể không,” bà nói.

Vụ rớt mạng tại Bắc Hàn xảy ra trong lúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên họp bàn về hồ sơ nhân quyền của Bắc Hàn, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và Nga.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samanha Power, đã bác bỏ yêu cầu của Bắc Hàn muốn cùng Mỹ điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Sony Pictures.

B̀ình Nhưỡng đe dọa sẽ trả đũa nếu Hoa Kỳ từ chối yêu cầu này.

“Đây đúng là cách hành xử mà chúng tôi không thấy bất ngờ của một chế độ đã đe dọa sẽ “trả đũa không thương tiếc” nhằm vào Hoa Kỳ vì một phim hài của Hollywood, và không chút dằn vặt về việc giam giữ hàng chục nghìn người trong các nhà tù,” bà nói.

Đại diện của Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc, ông Kim Song, nói Bình Nhưỡng sẽ xem xét cách phản ứng trước động thái của Hội đồng Bảo an.

“Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ quyết định đưa hồ sơ nhân quyền của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc,” ông nói với hãng tin Reuters.

Theo bbc

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc