Home » Thế giới » Chiến hạm ‘khủng’ của Pháp cập cảng Sài Gòn
Chiến hạm chỉ huy và đổ bộ Tonnerre do đại tá Jean-François Quérat làm thuyền trưởng đã cập cảng TP.HCM. Đây được xem là chiến hạm ưu tú của Hải quân Pháp.

Vào khoảng 9h55 phút, tàu Georges Leygues từ từ tiến vào cảng Sài Gòn bắt đầu chuyến thăm xã giao TP.HCM.

Sau khi cập cảng, Trung tá Romuald Bomont cùng các sĩ quan trên tàu đã xuống chào đoàn đại diện Hải quânViệt Nam.

Thay mặt quân đội vàhải quânViệt Nam và chính quyền địa phương, đại tá Hà Xuân Xứ, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, đã vui mừng chào đón và chúc đoàn hải quân Cộng hòa Pháp có chuyến thăm thành công tại Việt Nam, chúc đoàn có nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

Đại tá Hà Xuân Xứ cũng chúc cho tình hữu nghị giữa nhân dân, quân đội và hải quân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa.

Đáp lại, trung tá Bomont đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà phía Việt Nam dành cho đoàn hải quân Pháp. Trung tá Bomont chia sẻ đây là lần đầu tiên ông đến thăm Việt Nam dù đã ở trong hải quân 24 năm.

Đại tá Hà Xuân Xứ cũng thông qua trung tá Bomont gửi bó hóa tặng đại tá Jean-François Quérat, thuyền trưởng tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre vốn cùng tham gia chuyến thăm Việt Nam với tàu Georges Leygues song không thể cập cảng Sài Gòn do quá khổ.

Đại tá Hà Xuân Xứ (trái), đại diện Bộ tư lệnh Hải quân, bắt tay trung tá Romuald Bomont, thuyền trưởng tàu George Leygues.

Chiến hạm Tonnerre (L9014) thuộc lớp tàu Mistral, có chiều dài 199 m, rộng 32m. Chiến hạm này được thiết kế chính cho nhiệm vụ đổ bộ bằng đường không hoặc đường biển nhưng vẫn có thể đảm nhiệm vai trò chỉ huy và là tàu bệnh viện cỡ lớn.Chiến hạm thiết kế sân bay có diện tích 6.400 m2, với 6 sàn cất hạ cánh trực thăng. Khoang chiến hạm có thể chứa 40 xe tăng Leclerc hoặc một đại đội xe Leclerv và 46 xe bọc thép.

Dưới đây là một số hình ảnh bên ngoài chiến hạm và công tác bảo vệ của Bộ đội Biên phòng, các cơ quan chức năng địa phương.

Theo Thanh Niên

Chuyên đề: ,

2 ý kiến dành cho “Chiến hạm ‘khủng’ của Pháp cập cảng Sài Gòn”

  1. le hong 19/06/2013

    khi nào chuẩn bị có biến chuyển ở Biển Đông cuả Việt Nam thì thấy rõ những quốc gia bạn nhất là những cường quốc như Mỹ-Pháp-Anh-nga-Nhật-ấn Độ-Úc ..các Nước này dồn dập mang Taù chiến đến viếng thăm đều có ý nghiã cả không phải bình thường cũng
    không ngoài thầm ý ủng hộ VN đấy …
    vậy VN phải cứng rắn với bọn côn đồ Đầu gấu BK không thể hèn,hay nhục nhã cứ để nó
    lấn lướt VN,bách haị VN .từ hàng hoá bán sang toàn đồ rác rưởi độc haị tràn lan khắp nước .VN sản xuất sang nước khốn nạn TQ toàn hàng tốt vậy mà sao chúng ta cứ để nhập hàng hoá độc haị vào VN phaỉ kiểm soát gắt gao taị cưả khẩu,kẻ nào buôn lậu sẽ bị phạt từ 500 triệu đồng và tù từ 10 năm đến chung thân thì làm sao đưá nào dám buôn hàng lậu nưã.kẻ nào môi giới sẽ bỏ tù chung thân .tôi nghĩ không còn kẻ nào dám làm chuyện tội lỗi nưã chúng sẽ chuyển nghề lương thiện.cứ để hàng hoá độc haị tràn lan khắp cả nước như thế .các ông lớn bà lớn thì có thực phẩm
    riêng kiểm soát có chết thằng Tây nào đâu chỉ khổ dân lành,dân ngheò lãnh đủ thứ bệnh ,nào ung thư,tim,phổi ….do phát xuất các thứ thực phẩm độc haị cuả lũ Tàu
    chó đẻ này bách hại dân việt.nhân dân ăn vào nặng thì phát bệnh chết ngay,còn nhẹ thì vài tháng đến một năm cũng đi nhị tỳ
    âm mưu dã tâm cuả lũ tàu là triệt hạ hết dân việt để chúng không bị chống đối laị chúng khi chúng xâm lăng cứơp nước VN dễ dàng là vậy.cứ nhìn nó mua móng Trâu, dân VN thực tình về giết chết Trâu mang bán 4 móng Trâu gấp hai,ba tiền một con Trâu biết mưu độc naỳ muốn giết hết Trâu VN không còn để làm ruộng là thế đó,Trâu là
    nguồn ích lợi giúp sản xuất nhà nông.
    chúng mua rễ chè để mục đích cạn kiệt chè VN do dân ngu về bứng gốc bán cho chúng ,chứ chúng chẳng mua về để làm gì cả chính sách cuả bọn lãnh đạo BK là tiêu giệt VN bằng mọi giá ,bằng mọi thủ đoạn dã tâm,dơ bẩn bỉ ổi cuả bọn Taù.xin lãnh đạo VN phải sáng suốt để đối phó với bọn khốn kiếp TQ naỳ không thể thân thiện mà không đề phòng loaì cầm thú TQ.

    Reply
  2. le hong 19/06/2013

    khi nào chuẩn bị có biến chuyển ở Biển Đông cuả Việt Nam thì thấy rõ những quốc gia bạn nhất là những cường quốc như Mỹ-Pháp-Anh-nga-Nhật-ấn Độ-Úc ..các Nước này dồn dập mang Taù chiến đến viếng thăm đều có ý nghiã cả không phải bình thường cũng
    không ngoài thầm ý ủng hộ VN đấy …
    vậy VN phải cứng rắn với bọn côn đồ Đầu gấu BK không thể hèn,hay nhục nhã cứ để nó
    lấn lướt VN,bách haị VN .từ hàng hoá bán sang toàn đồ rác rưởi độc haị tràn lan khắp nước .VN sản xuất sang nước khốn nạn TQ toàn hàng tốt vậy mà sao chúng ta cứ để nhập hàng hoá độc haị vào VN phaỉ kiểm soát gắt gao taị cưả khẩu,kẻ nào buôn lậu sẽ bị phạt từ 500 triệu đồng và tù từ 10 năm đến chung thân thì làm sao đưá nào dám buôn hàng lậu nưã.kẻ nào môi giới sẽ bỏ tù chung thân .tôi nghĩ không còn kẻ nào dám làm chuyện tội lỗi nưã chúng sẽ chuyển nghề lương thiện.cứ để hàng hoá độc haị tràn lan khắp cả nước như thế .các ông lớn bà lớn thì có thực phẩm
    riêng kiểm soát có chết thằng Tây nào đâu chỉ khổ dân lành,dân ngheò lãnh đủ thứ bệnh ,nào ung thư,tim,phổi ….do phát xuất các thứ thực phẩm độc haị cuả lũ Tàu
    chó đẻ này bách hại dân việt.nhân dân ăn vào nặng thì phát bệnh chết ngay,còn nhẹ thì vài tháng đến một năm cũng đi nhị tỳ
    âm mưu dã tâm cuả lũ tàu là triệt hạ hết dân việt để chúng không bị chống đối laị chúng khi chúng xâm lăng cứơp nước VN dễ dàng là vậy.cứ nhìn nó mua móng Trâu, dân VN thực tình về giết chết Trâu mang bán 4 móng Trâu gấp hai,ba tiền một con Trâu biết mưu độc naỳ muốn giết hết Trâu VN không còn để làm ruộng là thế đó,Trâu là
    nguồn ích lợi giúp sản xuất nhà nông VN
    chúng mua rễ chè để mục đích cạn kiệt chè VN do dân ngu về bứng gốc bán cho chúng ,chứ chúng chẳng mua về để làm gì cả chính sách cuả bọn lãnh đạo BK là tiêu diệt dân VN bằng mọi giá ,bằng mọi thủ đoạn dã tâm,dơ bẩn bỉ ổi cuả bọn Taù.xin lãnh đạo VN phải sáng suốt để đối phó với bọn khốn kiếp TQ naỳ không thể thân thiện mà không đề phòng loaì cầm thú TQ.

    Reply

Ý kiến bạn đọc