Home » Xã hội » Hà Nội tiếp tục nắng nóng vài ngày nữa
Vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng “gió Lào” (hiện tượng gió vượt đèo mang hơi nóng) khiến các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội và khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng trong 2-3 ngày tới.

Ngày 4/6, nắng nóng khá gay gắt đã diễn ra khắp các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ. Theo thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ, nhiệt độ lúc 13h ngày 4/6 phổ biến ở mức 34-35 độ C.

Tuy nhiên, nền nhiệt ở một số khu vực đã vượt ngưỡng 36 độ như: Phù Yên 36,4 độ, Mường La là 36,3 độ, Yên Châu là 36,2 độ, Hồi Xuân và Quỳ Hợp là 36,1 độ. Tại trung tâm Hà Nội (trạm Láng) đo được 34,5 độ, nhưng nhiệt độ ngoài trời sẽ cao hơn 1-3 độ C.

Hà Nội còn nắng nóng đến đầu tuần sau. (Ảnh: TT)

Theo các chuyên gia khí tượng, do ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng “gió Lào”, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trời còn tiếp tục nắng nóng trong 2-3 ngày tới, với nhiệt độ lúc cao nhất phổ biến khoảng 34-36 độ, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Hà Nội nắng nóng cao điểm vào buổi trưa, chiều tối dịu mát.

Dự báo chi tiết các vùng ngày 5/6 như sau: Phía tây Bắc bộ: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp 23-26 độ; cao nhất 33-36 độ C.

Phía đông Bắc bộ: mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 33 – 36 độ C.

Khu vực Hà Nội: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ; cao nhất 34-36 độ C.

Từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế: ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 34-37 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 33-36 độ C.

Tây Nguyên: nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 29-32 độ C. Nam Bộ: nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ C.

P. Thanh

Theo dantri


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc