Home » Xã hội » Bắc và Trung Bộ lại bước vào đợt nắng nóng mới
Đợt không khí lạnh với cường độ nhỏ chỉ đủ sức làm thời tiết các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ tạm mát mẻ trong thời gian ngắn ngủi. Hôm nay, 12/6, vùng áp thấp nóng đã hoạt động trở lại trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay, 12/6, vùng áp thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh đã gây ra nắng nóng diện rộng ở các tỉnh miền Bắc và trung Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 35-37 độ C. Khu vực Hà Nội, nền nhiệt cao nhất chỉ đạt 36 độ, nhưng cảm giác rất oi nồng, khó chịu.

Theo cơ quan khí tượng, ngày mai, 13/6, nắng nóng vẫn còn tiếp diễn ở các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Dự báo ngày và đêm mai, khu vực phía Tây Bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 32-36 độ C.


Hà Nội lại bước vào đợt nắng nóng mới. (Ảnh: TT)

Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 32-36 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp 24-27 độ, cao nhất 34-37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 33-36 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 29-33 độ. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

P. Thanh

Theo dantri


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc