Home » Thể thao » Trương Thanh Hằng lần thứ 6 vô địch giải Việt dã báo Tiền Phong
VĐV Trương Thanh Hằng đã thể hiện phong độ xuất sắc khi một lần nữa lên ngôi vô địch cự ly 5 km tuyển nữ.

Các vị trí tiếp theo là Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) để về nhất. Ở cự ly 10 km tuyển nam, Nguyễn Văn Lai (Quân đội) về nhất và các vị trí tiếp theo là Nguyễn Ngọc Quang (Đồng Nai) và Nguyễn Đăng Đức Bảo (Khánh Hòa). Giải toàn đoàn: Đoàn Khánh Hòa đã về nhất, thứ nhì là Quân đội và vị trí thứ ba thuộc về đoàn Đăk Nông.

Thanh Hằng (giữa) và người hâm mộ

Có tất cả 22 đoàn với 256 VĐV từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước đã tham dự giải và hơn 1.150 VĐV của tỉnh Đăk Nông chạy hưởng ứng giải Việt dã toàn quốc và bán marathon giải báo Tiền phong lần thứ 52-2011.

Các kết quả khác (HCV): Bán marathon nữ 21 km: Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi),

Bán marathon nam 21 km:Nguyễn Văn Long (Gia Lai), Cự ly 3.000 m nữ trẻ: Nguyễn Thị Bích Trâm (Khánh Hoà), Cự ly 7.000 m nam trẻ: Lê Trường Giang (Khánh Hòa), Cự ly 3.000 m nữ phong trào:Trần Thị Mai (Hải Dương), Cự ly 7.000 m nam phong trào:Trần Văn Công (Bình Thuận)

Cao Nguyên

Theo báo CA TPHCM, tinthethao.com.vn

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc