Home » Thời nay, Văn hóa » TP HCM tổ chức Ngày hội triển lãm sản phẩm văn hóa
Đầu tháng 6, lần đầu tiên tại thành phố mang tên Bác diễn ra sự kiện tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và đương đại Việt Nam. Các sản phẩm trưng bày thuộc nhiều lĩnh vực: văn học, thời trang, ẩm thực, du lịch…

Chương trình mang tên Vietculture – Thế giới của cái đẹp, dành cho khán giả thuộc mọi độ tuổi, do UBND TP HCM, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn phối hợp thực hiện.

Đến với Ngày hội triển lãm sản phẩm văn hóa, khán giả được dịp chiêm ngưỡng nhiều bộ sưu tập mỹ thuật, văn hóa độc đáo của các nhà sưu tập. Trong ảnh, hai vị khách tham quan triển lãm cổ vật tại Bảo tàng lịch sử TP HCM. Ảnh: Thoại Hà
Đến với Ngày hội triển lãm sản phẩm văn hóa, khán giả được dịp chiêm ngưỡng nhiều bộ sưu tập mỹ thuật, văn hóa độc đáo của các nhà sưu tập. Ảnh: Thoại Hà.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5/6 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ (số 1 Lữ Gia, quận 11, TP HCM). Không gian Nhà thi đấu được chia thành nhiều khu vực, như Khu Măng non với diện tích gần 5.000 m2 được thiết kế riêng biệt giống khu vườn tuổi thơ mang dáng dấp làng quê Việt Nam. Đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động phong phú như: trò chơi dân gian, thi tô tượng, vẽ tranh, thi sáng tác tranh bằng hạt đậu, bé tập làm ca sĩ…

Tại khu Làng nghề và ẩm thực, khán giả được dịp nghe giới thiệu về ẩm thực truyền thống, trực tiếp nhìn ngắm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, mây tre lá… cũng như quá trình nghệ nhân hình thành nên các sản phẩm.

Độc giả có thể tìm thấy một “Hội sách TP HCM thu nhỏ” tại khu vực Kho tàng tri thức, nơi các NXB, nhà sản xuất băng đĩa chương trình giới thiệu tác phẩm mới trong năm 2011. Dịp này, bạn đọc có thể gặp gỡ các tác giả nổi tiếng như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Lý Lan, các nhà văn 8X khác… để giao lưu, trò chuyện về văn học. Đây cũng là nơi hội tụ hệ thống các nhà sách lớn của TP HCM như Fahasa, Phương Nam… với giá bán sách ưu đãi.

Ngoài ra, người xem còn có thể tham quan các khu: Trăm năm trồng người –nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, dụng cụ học tập, trang thiết bị trường học, khu giải trí sáng tạo với không gian mang đậm chất mỹ thuật trong thiết kế, tạo mẫu của ngành thời trang, trang trí nội thất, tranh, ảnh điêu khắc…

Thoại Hà

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc