Home » Kinh doanh, Tiêu biểu sideshow » Điều chưa biết về những người giàu nhất thế giới

Tỷ phú Carlos Slim giữ ngôi vị đầu bảng lần thứ 2 liên tiếp trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2011 của tạp chí danh tiếng Forbes.

Carlos Slim, người Mexico, có giá trị tài sản 74 tỷ USD. (Ảnh: FT)


Giá sắt thép và dầu lửa gia tăng ở Nga, sự minh bạch trung thực hơn tại Brazil cùng với các nền kinh tế đang bùng nổ tại Trung Quốc và Ấn Độ đã khiến số tỷ phú trong khối BRIC tăng vọt, theo Forbes.

Dưới đây là một số thống kê thú vị về danh sách Các tỷ phú Thế giới 2011 của Forbes.

– Có tổng cộng 1.210 tỷ phú trên thế giới năm nay, tăng từ 1.011 người năm ngoái. Trong số đó có 102 phụ nữ, tăng từ con số 89 năm 2010.

– Có 648 tỷ phú tăng tài sản trong năm qua trong khi 160 người bớt giàu đi và 146 giữ nguyên được giá trị tài sản.

– Có 413 tỷ phú ở Mỹ với giá trị tài sản ròng 1,5 nghìn tỷ USD. Con số này cao hơn so với 403 người với tổng tài sản 1,3 nghìn tỷ USD năm 2010.

– Có 300 tỷ phú ở châu Âu với giá trị tài sản ròng 1,3 nghìn tỷ USD, tăng lên từ con số 248 người với khối tài sản 1 nghìn tỷ USD năm ngoái.

– Ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, có 332 tỷ phú với tổng tài sản 996 tỷ USD, tăng mạnh so với 234 tỷ phú với khối tài sản 729 tỷ USD năm ngoái.

– Trung Đông và châu Phi có 89 tỷ phú, với tài sản 251 tỷ USD, tăng lên từ con số 65 với 181 tỷ USD năm ngoái.

– Ở châu Mỹ (không kể Mỹ), có 76 tỷ phú với giá trị tài sản ròng 419 tỷ USD. Con số này năm ngoái là 61 người với 304 tỷ USD.

– Có 214 tỷ phú lần đầu xuất hiện trong danh sách Forbes năm nay. Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc chiếm tới 108 người trong số này.

– So với năm ngoái, năm nay có 47 người bị bật ra khỏi danh sách, 10 tỷ phú khác qua đời và 42 người trở lại bảng xếp hạng.

– Các tỷ phú ở Mỹ cao tuổi nhất, trung bình 66 tuổi; tiếp đến là châu Mỹ, trung bình 65 tuổi, Trung Đông và châu Phi trung bình 60 tuổi. Con số này ở châu Âu và các khu vực châu Á Thái Bình Dương là 59.

– Dustin Moskovitz, người đồng sáng lập Facebook, là tỷ phú trẻ nhất thế giới ở tuổi 26, với khối tài sản 2,7 tỷ USD.

– Già nhất là tỷ phú công nghệ Thụy Sĩ Walter Haefner. Ông năm nay 100 tuổi và giá trị tài sản là 4 tỷ USD.


Danh sách 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh:

1. Carlos Slim: 74 tỷ USD

2. Bill Gates: 56 tỷ USD

3. Warren Buffett: 50 tỷ USD

4. Bernard Arnault: 41 tỷ USD

5. Larry Ellison: 39,5 tỷ USD

6. Lakshmi Mittal: 31,1 tỷ USD

7. Amancio Ortega: 31 tỷ USD

8 .Eike Batista: 30 tỷ USD

9. Mukesh Ambani: 27 tỷ USD

theo VNN

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc