Home » Kinh doanh » Siêu thị hốt bạc dịp Tết
Sức tiêu thụ tăng đột biến của người dân trong những ngày giáp Tết đã giúp các siêu thị có thêm hàng chục tỷ đồng doanh thu.

Theo thống kê của Sở Công Thương Hà Nội, tính đến ngày Mùng 1 Tết, doanh thu của Tổng công ty thương mại đạt 539 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch và tăng 15% so với năm 2010; siêu thị Big C đạt 180 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng thời điểm năm 2010 và tăng 12% so với dự kiến. Hệ thống Metro cũng đạt doanh thu 670 tỷ đồng. Siêu thị Coop. mart Hà Nội đạt 27 tỷ đồng, Intimex Việt Nam 101 tỷ đồng…

Người dân kéo tới siêu thị sắm Tết đông nghẹt. Ảnh: Nhật Minh.

Cũng theo số liệu của Sở Công Thương Hà Nội, những ngày giáp Tết, số lượng hàng nông sản thực phẩm về chợ đầu mối tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Tại chợ đầu mối phía Nam, lượng hoa quả về chợ lên tới 800 tấn mỗi ngày; lượng rau, củ quả các loại đạt 120 tấn; thịt lợn 20 tấn, cá 20 tấn và gia cầm 3 tấn…

Tại chợ Long Biên, Hà Nội trong những ngày giáp Tết có 1.087 hộ bán buôn về rau củ quả tươi các loại. Nguồn cung cấp quả tươi chủ yếu từ các tỉnh phía Nam và các tỉnh biên giới phía Bắc, với lượng hàng luân chuyển qua chợ trung bình khoảng 240 tấn mỗi ngày. Nguồn cung cấp rau củ tươi chủ yếu từ các tỉnh lân cận Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, với lượng luân chuyển trung bình qua chợ khoảng 100 tấn mỗi ngày.

Tại chợ Nông sản thực phẩm Dịch Vọng, những ngày giáp Tết có 500 hộ kinh doanh vãng lai hàng nông sản thực phẩm hàng đêm. Lượng hàng luân chuyển trung bình 230 tấn mỗi đêm, trong đó tỷ lệ hàng rau củ quả Trung Quốc chỉ chiếm 3%, còn lại từ chợ Đăm, chợ Tây Tựu, khu vực Sóc Sơn, Mê Linh, Sơn Tây…

Hồng Anh

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc