Home » Sức khỏe, Tiêu Điểm » Hôn mê vì sưởi bằng than tổ ong
Thời tiết quá giá rét, hai cụ già mang than tổ ong vào phòng, đóng kín cửa để sưởi ấm và lăn ra bất tỉnh.


Ngày 12/1, sau 5 ngày cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An, bà Lê Thị Thanh (61 tuổi) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu trong khi ông Nguyễn Văn Ngộ (65 tuổi), chồng bà đang phải thở máy và chăm sóc đặc biệt vì ngộ độc khí than tổ ong.

Các bác sĩ cho biết, trước đó 5 ngày, thời tiết rét buốt, hai ông bà đã mang lò than tổ ong vào nhà rồi đóng cửa để sưởi ấm. Trưa hôm sau, không thấy bố mẹ dậy, cậu con trai phá cửa vào nhà thì thấy hai ông bà đã mê man bất tỉnh liền đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, trong những ngày giá rét, lượng bệnh nhân cao tuổi nhập viện gia tăng, chủ yếu là các bệnh như tim mạch, hô hấp, huyết áp. Đặc biệt, vào những dịp rét đậm thế này, bệnh viện hay tiếp nhận những ca cấp cứu vì ngộ độc khi sưởi ấm bằng than tổ ong. Đây là loại ngộ độc hết sức nguy hiểm, nếu người bệnh được cứu sống thì cũng để lại những di chứng lâu dài.

Nguyên Khoa

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc