Home » Sức khỏe » Gia tăng bệnh nhân bị ngứa do trời lạnh
Thời tiết rét đậm nhiều ngày nay khiến số bệnh nhân đi khám do da bị dị ứng tăng mạnh. Nhiều người gãi đến mức da bị trầy xước, thậm chí có những chấm xung huyết dưới da.


Bác sĩ Nguyễn Thành, Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, ngứa do lạnh có thể từ lâm râm đến dữ dội, ở từng bộ phận hoặc ngứa toàn thân. Người bệnh càng gãi lại càng thấy ngứa.

Hai ngày gần đây, chị Hà (Đội Cấn, Hà Nội) thấy cậu con trai đang học lớp một tự dưng hai má mẩn đỏ hết cả lên. Đêm ngủ cu cậu trằn trọc không yên vì mải gãi. Chị cũng không cho con ăn món gì lạ nên không nghĩ đến dị ứng. Trước đây, cậu bé cũng chưa bao giờ bị như thế nên chị vội vàng đưa con đi khám.

“Bác sĩ nói là không có vấn đề gì, chỉ do thời tiết lạnh quá nên mới bị ngứa và mẩn đỏ. Sau khi bôi kem dưỡng ẩm và thuốc, thấy con đỡ ngứa hẳn. Cũng may trường hợp của cháu nhẹ, nó chưa gãi nhiều đến trầy xước da”, chị Hà kể lại.

Giống như con chị Hà, hai năm gần đây cứ đến mùa đông, Linh, 20 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội lại thấy vùng trán, hai má và cổ tự dưng nổi mẩn đỏ, ngứa, càng gãi lại càng thấy ngứa, đặc biệt sau khi rửa mặt hoặc gội đầu. Nghĩ mình bị dị ứng nên cô mới đi khám, thế nhưng đi mấy nơi liền, mua đến mấy triệu tiền thuốc uống, kem bôi mà vẫn không thấy khỏi.

“Cứ bôi kem hết đúng số ngày bác sĩ kê là mình lại thấy ngứa, da lại mẩn đỏ. Trong khi đó những thuốc này lại không được dùng nhiều ngày vì thế mình chuyển sang đi mua kem dưỡng ẩm, bôi thường xuyên thì thấy đỡ hẳn. Tuy không khỏi dứt điểm nhưng cũng còn hơn là phụ thuốc vào thuốc”, Linh chia sẻ.

Theo bác sĩ Thành, các hiện tượng nói trên thuộc nhóm bệnh viêm da cơ địa, do cơ thể quá mẫn cảm. Nguyên nhân là khi thời tiết lạnh, chức năng điều tiết của tuyến mồ hôi, tiết bã bị hạn chế nên làm cho da bị khô. Chính vì vậy vào mùa đông, thường có nhiều người bị ngứa hơn các mùa khác. Ngứa do thời tiết chỉ điều trị khỏi từng đợt, không thể chữa khỏi vĩnh viễn. Đối với một số người, khi thời tiết ấm lên, cơn ngứa cũng chấm dứt.

Tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng, Trung tâm điều trị da liễu thẩm mỹ, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, ở một số bệnh nhân, nguyên nhân gây ngứa, mẩn đỏ khi thời tiết lạnh có thể chỉ do da quá khô, đặc biệt với da dầu.

“Chỉ cần lựa chọn kẽm dưỡng ẩm phù hợp, tránh các thành phần dễ gây kích ứng da, tẩy rửa mạnh, bôi kem ngay từ khi mới đầu vào mùa lạnh là có thể phòng được bệnh. Bên cạnh đó, hạn chế tắm nước quá nóng, tăng cường uống nước, ăn hoa quả, ít sử dụng chất kích thích”, tiến sĩ Lượng nói.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi bị mẩn ngứa, bệnh nhân cần đi khám đúng chuyên khoa để được chỉ định dùng thuốc phù hợp. Đặc biệt hạn chế gãi, tránh da bị xước gây nhiễm trùng, viêm da. Mặc quần áo thật ấm, nhưng không qua chật, tránh những chất liệu dễ kích ứng da.

Hải Phong

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc