Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Mỹ vận động TQ trả tự do cho những người bất đồng chính kiến
Một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang yêu cầu Tổng thống Obama hối thúc Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trả tự do cho hai nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu đang bị Trung Quốc giam giữ.

Ông Lưu Hiểu Ba, một người tranh đấu cho tự do chính trị tại Trung Quốc bị án tù 11 năm với cáo trạng xúi giục lật đổ nhà nước

Môt nhóm gồm 29 dân biểu Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng Hòa đã yêu cầu Tổng thống Obama vận động trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba, một người trực tính, tranh đấu cho tự do chính trị tại Trung Quốc. Ông bị lãnh án tù 11 năm vì cáo trạng ”xúi giục lật đổ nhà nước.”

Người ta tin rằng ông Lưu Hiểu Ba là ứng viên hàng đầu trên danh sách những người được đề cử cho giải Nobel hòa bình năm 2010.

Nhóm các dân biểu Mỹ này cũng đang tìm cách vận động để ông Cao Trí Thịnh được trả tự do. Ông là một luật sư từng được chính phủ Trung Quốc ca ngợi về công việc của ông, sau đó không còn được Bắc Kinh ưa chuộng nữa khi ông bắt đầu bênh vực các nhóm thiểu số và các vụ ngược đãi tôn giáo.

Theo Voanews


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc