Home » Chia sẻ, Chuyện lạ » Cụ bà 125 tuổi sống thọ nhất Trung Quốc
Theo danh sách từ Hội người già Trung Quốc được công bố hôm qua, cụ bà Luo Meizhen, 125 tuổi, sống ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã trở thành người già nhất nước này.

(Ảnh minh hoạ)

Sinh ngày 9/7/1885, cụ bà ngoài trăm tuổi này có thể là một trong những người sống thọ nhất thế giới, chỉ sau cụ bà Turinah ở Indonesia, người khẳng định là mình sinh năm 1853.

Danh sách những người già nhất do Hội người già Trung Quốc (CGS) thống kê và được công bố nhân ngày Người cao tuổi. Theo đó, độ tuổi trung bình của 10 người sống thọ nhất trong danh sách này là 119 tuổi, và người ít tuổi nhất là 117 tuổi.

Được biết, 5 người trong danh sách trên đến từ vùng tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ thuộc Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc.

Trung Quốc hiện có 43.000 người sống thọ từ 100 tuổi trở lên. Môi trường sống thuận lợi, tâm trí bình ổn và chế độ ăn uống hợp lí được xem là những nhân tố giúp người Trung Quốc ngày càng sống thọ.

Theo tin247

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc