Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Lũ lụt kinh hoàng ở Nhật Bản khiến hơn 160 người chết và mất tích

Số người chết sau nhiều ngày mưa lớn tại tây nam Nhật Bản đã lên đến 141, nhiều gia đình vẫn sống trong cảnh không có điện.

Các lực lượng phòng vệ đưa người dân ra khỏi vùng lụt tại tỉnh Okayama. Ảnh: Kyodo.

Các lực lượng phòng vệ đưa người dân ra khỏi vùng lụt tại tỉnh Okayama. Ảnh: Kyodo.

Bộ trưởng Nội các Nhật Yoshihide Suga hôm nay cho biết ít nhất 10 người mất tích và 141 người thiệt mạng sau khi mưa lớn nhiều ngày gây lũ lụt và sạt lở đất, khiến một phần Nhật Bản bị tàn phá. Trong khi đó, truyền thông địa phương nói rằng hàng chục người vẫn chưa được tìm thấy.

Sau khi dỡ bỏ cảnh báo mưa lớn, Nhật Bản đang chuyển hướng tập trung sang tìm kiếm và cứu hộ. Cảnh sát, lính cứu hỏa và quân đội đang dọn dẹp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm những người mất tích.

Ngập lụt lớn đã nhấn chìm toàn bộ nhiều ngôi làng, đường phố. (Ảnh từ Deshsanchar)

Ngập lụt lớn đã nhấn chìm toàn bộ nhiều ngôi làng, đường phố. (Ảnh từ Deshsanchar)

“Chúng ta sẽ đoàn kết và hành động nhanh chóng để vận chuyển nhu yếu phẩm tới các nạn nhân thiên tai bằng cách phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong một cuộc họp với lực lượng đặc nhiệm ứng phó thảm họa.

Bộ trưởng Nội các Nhật Yoshihide Suga hôm nay cho biết ít nhất 10 người mất tích và 141 người thiệt mạng sau khi mưa lớn nhiều ngày gây lũ lụt và sạt lở đất, khiến một phần Nhật Bản bị tàn phá. Trong khi đó, truyền thông địa phương nói rằng hàng chục người vẫn chưa được tìm thấy.

Sau khi dỡ bỏ cảnh báo mưa lớn, Nhật Bản đang chuyển hướng tập trung sang tìm kiếm và cứu hộ. Cảnh sát, lính cứu hỏa và quân đội đang dọn dẹp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm những người mất tích.

“Chúng ta sẽ đoàn kết và hành động nhanh chóng để vận chuyển nhu yếu phẩm tới các nạn nhân thiên tai bằng cách phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong một cuộc họp với lực lượng đặc nhiệm ứng phó thảm họa.

Bộ trưởng Nội các Nhật Yoshihide Suga hôm nay cho biết ít nhất 10 người mất tích và 141 người thiệt mạng sau khi mưa lớn nhiều ngày gây lũ lụt và sạt lở đất, khiến một phần Nhật Bản bị tàn phá. Trong khi đó, truyền thông địa phương nói rằng hàng chục người vẫn chưa được tìm thấy.

Sau khi dỡ bỏ cảnh báo mưa lớn, Nhật Bản đang chuyển hướng tập trung sang tìm kiếm và cứu hộ. Cảnh sát, lính cứu hỏa và quân đội đang dọn dẹp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm những người mất tích.

“Chúng ta sẽ đoàn kết và hành động nhanh chóng để vận chuyển nhu yếu phẩm tới các nạn nhân thiên tai bằng cách phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong một cuộc họp với lực lượng đặc nhiệm ứng phó thảm họa.

Tổng hợp từ vnexpress.net, soha.vn

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc