Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Xuất hiện tin Triều Tiên đòi 600 tỷ USD để từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa

Mới đây, tờ báo The Korea Times (Hàn Quốc) dẫn thông tin từ cổng tin tức Aboluowang (Hồng Kông) ngày 4/5 cho biết, Trung Quốc và Triều Tiên đã có cuộc hội đàm bí mật bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái nhằm đảm bảo rằng Triều Tiên sẽ chấm dứt vĩnh viễn các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa.

Kim Jong Un

Ông Kim thăm 2 đảo Jangjae và Mu hôm 4-5. Ảnh: YONHAP

Các điều khoản mà Triều Tiên yêu cầu là:

– Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga phải cung cấp viện trợ tài chính vô điều kiện cho nước này số tiền 600 tỉ USD/năm trong 10 năm tới.

– Dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) và quốc tế

– Thiết lập hiệp ước hòa bình Mỹ – Triều Tiên

– Đảm bảo an toàn cho chế độ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Phía Trung Quốc đưa ra điều kiện là Triều Tiên phải chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa trong vòng 3 năm kể từ khi thỏa thuận được ký.

Tuy nhiên cuộc đàm phán chưa thống nhất do phía Trung Quốc yêu cầu được cử chuyên gia tới để giám sát các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Cũng có các chuyên gia coi tin đồn này không có căn cứ, xuất hiện ở thời điểm tình hình Triều Tiên đang căng thẳng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang xác minh lại thông tin trên.

Ánh Sáng

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc