Home » Thế giới » Báo Nga: Việt Nam nhận chiến hạm Gepard sớm hơn kế hoạch
Ngày 17/5, Nhà máy đóng tàu Maxim Gorky ở Zelenodolsk (Nga) cho biết sẽ bàn giao chiếc tàu Gepard thứ 3 và 4 cho Việt Nam vào tháng 8 và 9/2016.

Nga sẽ bàn giao cặp tàu chiến Gepard cho Việt Nam sớm hơn dự định

 Hai tàu chiến lớp Gepard-3.9 thuộc dự án 11661 sẽ được nhà máy đóng tàu Zelenodolsk của Nga bàn giao cho Việt Nam trong tháng 8 và tháng 9 tới,.

Hãng thông tấn Nga TASS ngày 17/5 dẫn lời Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk Nga Renat Mistakhov cho biết, tàu chiến Gepard 3.9 thứ 3 và thứ 4 sẽ lần lượt bàn giao cho Việt Nam vào tháng 8 và 9 năm 2016, sớm hơn dự định là năm 2017.

Nga sẽ bàn giao cặp tàu chiến Gepard cho Việt Nam sớm hơn dự định - Ảnh 1

Tàu khu trục Gepard 3.9 thuộc dự án 11661. Ảnh minh họa.

Hiện khối lượng công việc đã hoàn tất đến 65%. Ông Mistakhov cũng tiết lộ sẽ hạ thủy chiến hạm Gepard thứ 4 của Việt Nam vào ngày 25/5 tới.

“Hiện tại chúng tôi đang đóng hai tàu cho Việt Nam. Chiếc thứ nhất đã được hạ thủy vào tháng Tư. Còn chiếc thứ hai sẽ được hạ thủy vào ngày 25/5 tới. Chúng tôi sẽ bàn giao hai khinh hạm này cho Việt Nam vào tháng 8 và tháng 9 năm nay”, ông Mistakhov nói trên TASS

Mặc dù chưa công bố cấu hình cụ thể của cặp tàu Gepard mới đóng cho Việt Nam nhưng theo Yevgeny Matveyev, kỹ sư trưởng bộ phận thiết kế công ty Zelenodolsk, hai tàu này được tăng cường sức chiến đấu đáng kể nhờ việc bổ sung vũ khí chống ngầm và hệ thống lực đẩy tiên tiến.

Năm 2011 Nga đã bàn giao hai tàu chiến lớp Gepard Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ cho Việt Nam. Hợp đồng đóng thêm 2 tàu chiến nữa thuộc dự án 11661 được hai nước ký năm 2012.

Tàu chiến lớp Gepard là tàu hộ vệ tên lửa có trọng lượng rẽ nước tối đa hơn 1.930 tấn, tốc độ di chuyển tối đa 29 hải lý/giờ, được trang bị tên lửa chống hạm Kh-35, tên lửa đất đối không Osa-M, và súng phóng rocket chống ngầm RBU-6000.

Tàu có tầm hoạt động 4.000 hải lý khi di chuyển với tốc độ 10 hải lý/giờ, khả năng hoạt động độc lập liên tục 20 ngày trên biển và được vận hành bởi kíp thủy thủ 84 người.

Đăng Nguyễn – Theo nguoiduatin.vn

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc