Home » Thể thao » HLV Hữu Thắng đã chốt xong 5 trợ lý cho các ĐTVN
Theo thông tin từ các báo thể thao trong nước, HLV Hữu Thắng đã chọn đủ 5 trợ lý cùng mình dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Trong đó nổi bật là các ông Lư Đình Tuấn (giảng viên của AFC) và ông Dương Minh Ninh (người phát hiện lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… của HAGL).

Cuối cùng thông tin về nội bộ ban huấn luyện đội tuyển quốc gia cũng đã được hoàn tất. Nổi bật nhất trong số những phụ tá cho ông Nguyễn Hữu Thắng chính là Lư Đình Tuấn, cựu HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam.

Lu Dinh Tuan

HLV Lư Đình Tuấn là giảng viên chính của AFC

Lư Đình Tuấn là một trợ lý người Hà Nội, có một bảng thành tích cầm quân khá đáng nể. Ông từng dẫn dắt một loạt đội bóng ở hai thành phố lớn miền Nam là Sài Gòn và Cần Thơ. Cụ thể, ông đã nắm quyền tại những CLB như Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Xuân Thành. HLV có biệt danh là Tuấn “nhím” này khi còn thi đấu là một cầu thủ xuất sắc dù thể hình nhỏ thó. Ông được coi là người đàn anh đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng dù cả hai cùng góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam đoạt huy chương bạc SEA Games 1995.

Nếu như ông Lư Đình Tuấn được coi là một trợ lý có mối quan hệ tốt, thì trợ lý thứ hai, ông Dương Minh Ninh được đánh giá cao hơn về chuyên môn. Ông hiện cũng đang làm trợ lý cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn tại HAGL. Mùa trước, chính ông đã trở thành cánh tay phải của ông Quốc Tuấn trong hành trình giúp HAGL tránh khỏi một suất xuống hạng. Cũng chính ông Ninh là người quyết định đôn các cầu thủ trẻ từ lò Arsenal JMG của họ lên đội một, bao gồm những Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường. Chính vì vậy mà nhiều người kỳ vọng rằng ông có thể sẽ mát tay trong việc theo dõi các cầu thủ trẻ thi đấu và lưa chọn họ vào các đội tuyển quốc gia.

Duong Minh Ninh

HLV Dương Minh Ninh (áo xanh bìa phải) là người hiểu rất rõ các cầu thủ trẻ HAGL 

Như vậy, 5 cái tên được HLV Nguyễn Hữu Thắng chọn gồm 2 trợ lý chính về chuyên môn là Dương Minh Ninh và Lư Đình Tuấn. Ngoài ra nhà cầm quân gốc Hà Tĩnh cũng đã quyết định sử dụng HLV thủ môn là cựu tuyển thủ quốc gia Võ Văn Hạnh, Đào Quang Hùng và trợ lý ngôn ngữ Trần Hùng Cường. Hiện tại, ông Thắng vẫn đang miệt mài rong ruổi các sân cỏ V-League để tìm ra những cầu thủ mới bổ sung cho đội tuyển. Dự kiến trong ngày hôm nay, hợp đồng chính thức giữa hai bên sẽ được ký kết. Sau đó ông sẽ bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho 2 trận còn lại ở vòng loại World Cup 2018 với Đài Loan và Iraq. Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ được tập trung vào trung tuần tháng này.

Hàn Phi/ Bóng đá 24h


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc