Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Tập Cận Bình thăm Mỹ: Giới nhân quyền nếu ý kiến về xử lý Giang Trạch Dân
Tập Cận Bình đang chuyến công du thăm Mỹ, và điều mà Giang Trạch Dân lo lắng nhất đã xảy ra, đó là Tập Cận Bình sẽ nhìn thấy những tấm biểu ngữ yêu cầu đưa Giang Trạch Dân ra xét xử theo pháp luật.

Ý kiến của giới hoạt động nhân quyền về xử lý Giang Trạch Dân nhân chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình

Ông Tập Cận Bình đang có chuyên công du Mỹ ở cấp quốc gia. Cho dù chính quyền Trung Quốc đã chuẩn bị chu đáo để hy vọng ông Tập Cận Bình không trông thấy hoặc nghe thấy những lời kháng nghị, nhưng vào ngày 22 vừa qua các học viên Pháp Luân Công hoạt động ôn hòa có tổ chức vẫn xuất hiện ở đối diện khách sạn nơi ông Tập Cận Bình trú. Họ giơ nhiều biểu ngữ yêu cầu “xử lý Giang Trạch Dân theo pháp luật”, “dừng ngay mổ cướp nội tạng sống”… Theo phân tích của giới hoạt động nhân quyền, việc đưa Giang Trạch Dân ra xét xử theo pháp luật là yếu tố quan trọng thúc đẩy xã hội Trung Quốc thay đổi.

Ngày 22/9, đối diện khách sạn Westin nơi ông Tập Cận Bình trú lại đã xuất hiện “trận chiến biểu ngữ màu xanh và màu đỏ”. Theo báo Washington Post, các thành viên đoàn thể Pháp Luân Công bị Cộng sản Trung Quốc bức hại giơ biểu ngữ màu xanh, còn đám người thân cộng dùng biểu ngữ màu đỏ khổng lồ để che họ lại.

Trên hình ảnh, có thể thấy rõ các biểu ngữ màu xanh như: “Xử lý Giang Trạch Dân, La Can, Tăng Khánh Hồng theo pháp luật”, “Mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công thiên lý bất dung”… vượt trội các biểu ngữ màu đỏ.

bieu-ngu-ngung-buc-hai-phap-luan-cong
Các học viên Pháp Luân Công ở gần khách sạn Westin tại Seattle giơ biểu ngữ yêu cầu phải dừng ngay bức hại Pháp Luân Công – (Ảnh: Mã Hữu Chí/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

xu-giang-trach-dan
Các học viên Pháp Luân Công ở gần khách sạn Westin tại Seattle giơ biểu ngữ yêu cầu phải xử Giang Trạch Dân theo pháp luật trước đoàn xe tháp tùng ông Tập Cận Bình – (Ảnh: Frank Zhang/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

bieu-ngu-xu-giang-trach-dan
Các học viên Pháp Luân Công ở gần khách sạn Westin tại Seattle giơ biểu ngữ yêu cầu phải xử Giang Trạch Dân theo pháp luật – (Ảnh: Mã Hữu Chí/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Các báo lớn như Thông tấn xã Mỹ (Associated Press), Reuters, Thời báo Thương mại Quốc tế (International Business Times), Người Lạ Seattle (The Stranger) và nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới đều tập trung đưa tin về hoạt động kêu gọi phải chấm dứt ngay hành vi bức hại vi phạm nhân quyền học viên Pháp Luân Công. Thông tấn xã Mỹ (Associated Press) còn cho biết vào năm ngoái Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Cộng sản Trung Quốc lập tức dừng ngay tội ác mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công.

Bà Thành Tuyết, nhà hoạt động nhân quyền, cũng là Chủ tịch Trận tuyến dân chủ Trung Quốc cho biết hiện đã có đủ chứng cứ chứng minh về tội ác mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công của Cộng sản Trung Quốc, cộng đồng quốc tế không thể tiếp tục làm ngơ hoặc né tránh.

Bà Thành Tuyết nói:

“Đây không chỉ là bi kịch lớn của xã hội Trung Quốc, nó còn là sự trêu ngươi cực độ với sự tôn nghiêm của tất cả mọi người sống trong xã hội văn minh hiện đại. Hiện tội ác này đã được làm sáng tỏ, vậy mà cộng đồng quốc tế vẫn giữ im lặng hoặc liên tục né tránh, điều này không thể hiểu nổi, thật khó chấp nhận.”
Theo ông Đằng Bưu, một luật sư nhân quyền nổi tiếng, hiện nay tình trạng bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn còn tiếp tục, chính phủ Mỹ nên có hành động thực tế yêu cầu Cộng sản Trung Quốc dừng ngay bức hại với nhân sĩ tín ngưỡng cũng như nhân sĩ bất đồng chính kiến vì tự do dân chủ.

Ông Đằng Bưu nói: “Hiện còn rất nhiều học viên Pháp Luân Công chịu cảnh bắt bớ, cực hình. Nếu người Mỹ và cộng đồng quốc tế không có thái độ cương quyết với vấn đề này, để cho tình trạng bức hại nhân quyền tiếp tục phát triển, đó là đi ngược lại giá trị gìn giữ tự do nhân quyền theo tinh thần lập quốc của người Mỹ.”

Phía Cộng sản Trung Quốc vốn đã có kế hoạch “không để ông Tập Cận Bình trông thấy cảnh người kháng nghị, không nghe thấy tiếng hô hào kháng nghị”. Vào ngày 18, Thời báo New York tiết lộ, các quan chức lễ tân đã đi tiền trạm cho ông Tập Cận Bình trước chuyến thăm vài tuần, yêu cầu an ninh phía Mỹ phải đảm bảo việc này.

Tin tức truyền ra vào ngày 22 sau đó đã chứng thực sắp xếp của phía Trung Quốc. Thông tin cho biết, sinh viên du học Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, và đoàn thể người Hoa ở Seattle đều được cấp trên thông báo địa điểm tiếp đón ông Tập Cận Bình, nhưng trên thực tế là đối sách nhằm đánh lạc hướng nhân sĩ kháng nghị. Trong thông tin còn kèm theo danh sách người tham dự hô hào phấn khởi đã hoàn thành “nhiệm vụ vinh quang mà lãnh sự quán giao cho” để thu hút học viên Pháp Luân Công, còn đoàn xe hộ tống ông Tập Cận Bình sẽ theo một đường khác rời khỏi sân bay.

Theo bà Thành Tuyết, thủ đoạn Cộng sản Trung Quốc dùng càng ngày càng cực đoan, họ muốn kiểm soát mọi mặt của xã hội, nhưng khi chính quyền phong tỏa một con đường thì người dân sẽ lại tự tìm ra con đường khác, cách làm của chính quyền như thế chỉ dẫn đến sự sụp đổ.

Bà Thành Tuyết nói: “Thực ra sự cai trị của Cộng sản Trung Quốc hiện đang đi đến giai đoạn cuối cùng, để xem nó sẽ tan vỡ vào lúc nào và theo cách nào. Hiện nay phong trào khiếu kiện Giang Trạch Dân chính là một lỗ hổng rất tốt. Chúng ta có thể lựa một mắt xích nào đó đánh vào, thúc đẩy nó thay đổi, đây chính là điểm sáng mà hiện nay chúng ta hy vọng được trông thấy. Nghĩa là qua sự kiện học viên Pháp Luân Công kiện Giang Trạch Dân, hy vọng có thể thúc đẩy xã hội biến chuyển theo hướng tốt đẹp, cho dù là chế độ xã hội, hay tư pháp, hay đảm bảo về nhân quyền…”

Ngày 24 và 25, ông Tập Cận Bình gặp gỡ ông Obama ở Washington, ngày 26 tới Newyork tham dự hoạt động của Liên hiệp quốc, có thể thấy trước là sẽ lại xuất hiện “giao chiến giữa biểu ngữ màu xanh và biểu ngữ màu đỏ”.

Tinh Vệ biên dịch theo NTDTV

Theo daikynguyenvn.com


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc