Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Nhật cảnh báo VN về các vụ hối lộ tại các dự án ODA
Nhật Bản là nước có vốn ODA cho Việt Nam nhiều nhất đã lên tiếng về tình trạng hối lộ tại Việt Nam.
Ảnh: nguoiduatin

Ảnh: nguoiduatin

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, JICA, hôm nay đưa ra cảnh báo nếu còn xảy ra một vụ hối lộ tại các dự án ODA của Nhật tại Việt Nam thì dân chúng Xứ Phù Tang sẽ lên tiếng và Tokyo dừng cấp ODA cho Hà Nội.

Cảnh báo được phó trưởng đại diện của JICA Việt Nam, ông Yamamoto Kenichi đưa ra tại cuộc họp báo thường niên tổ chức ở Hà Nội hôm nay. Theo ông này thì từ năm 2008 đến nay đã xảy ra hai vụ hối lộ tại các dự án ODA của Nhật tại Việt Nam.

Vụ gần nhất là vào tháng 3 năm ngoái, giám đốc Tập đoàn Tư vấn Giao thông Nhật Bản- JTC thừa nhận với cơ quan công tố Tokyo có ‘lại quả’ 80 triệu yên cho một dự án ODA tại Việt Nam. Đó là dự án Đường sắt đô thị trên cao ở Hà Nội và đơn vị quản lý là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Phía Nhật sau đó cũng cung cấp một số thông tin cho cơ quan chức năng Việt Nam để tiến hành điều tra.

Tại cuộc họp báo hôm nay, ông Yamamoto Keneichi, trình bày quan điểm của JICA rằng người có lỗi và phải chịu xử lý là người đưa hối lộ. Sau khi bên Việt Nam hoàn trả khoản tiền hối lộ lại cho Nhật Bản, thì các chi phí thực hiện dự án sẽ tiếp tục được cung cấp.

Theo rfa

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc