Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Chùm ảnh: Ngày thứ 2 “chiếm trung”, hơn 10 vạn người biểu tình đòi Lương Chấn Anh lập tức từ chức
Cảnh sát Hong Kong hôm qua đã dùng vũ lực để giải tán đám đông như ném đạn hơi cay, xịt bột tiêu cay. v.v, nhưng không làm lay động ý chí kiên định của sinh viên và dân chúng. Hôm thứ hai, hàng vạn sinh viên học sinh và người dân Hong Kong tiếp tục xuống đường ủng hô cuộc vận động “Chiếm Trung”. Bên ngoài văn phòng chính phủ cho đến các khu vực sầm uất như Causeway Bay, Wan Chai và Mong Kok, ít nhất có hơn 10 vạn sinh viên và dân chúng, hưởng ứng lời kêu gọi các đoàn thể liên minh học sinh sinh viên và công chức người lao động bãi khóa bãi công, tiến hành kháng nghị tập thể, yêu cầu Lương Chấn Anh từ chức, và tiến hành tranh cử một cách chân chính.

hk1Dân chúng Hong Kong không sợ hơi cay, ngày càng nhiều người dân tràn xuống đường, vũ lực đối với họ cũng không có hiệu quả, cảnh sát chống bạo động phải rút lui, ngày 29 tháng 9, chính quyền Hong Kong bị buộc phải tuyên bố hủy bỏ hoạt động bắn pháo hoa quy mô lớn mừng quốc khánh sắp tới, cục thế Hong Kong đang leo thang, người dân yêu cầu quốc hội của ĐCSTQ phải xin lỗi, hủy bỏ kiến nghị cải cách chính trị ở Hong Kong, làn sóng kháng nghị đã bùng phát khắp Hong Kong nhắm thẳng vào chính quyền ĐCSTQ (Ảnh: Phan Tại Thù/ Đại Kỷ Nguyên)

Người biểu tình phần lớn mặc quần áo màu đen, yêu sách chủ yếu là đòi Lương Chấn Anh từ chức, đáp ứng yêu cầu bỏ phiếu dân chủ của dân chúng. Hàng vạn người hô vang khẩu hiệu “từ chức” và hát lớn câu “hải khoát thiên không”(biển rộng trời trong) bài hát kêu gọi tự do.

Tình cảnh Hong Kong hiện nay, làm người ta liên tưởng đến vụ thảm sát ở Bắc Kinh năm 1989. Cuộc biểu tình năm đó là chống lại sự hủ bại của chính quyền, hiện nay là chống lại sự chuyên chế, cả hai cuộc biểu tình đều là vận động toàn dân và các giai tầng trong xã hội tham gia.

ĐCSTQ sử dụng vũ lực tại Hong Kong đã khiến nó nếm mùi thất bại cục bộ. Biết rõ rằng Trung cộng sùng bái bạo lực sẽ có khả năng nổ súng, nhưng dân chúng Hong Kong vẫn không ngừng tự chủ tràn xuống đường.

Cuộc vận động “chiếm trung” hòa bình nhấn mạnh rằng, cuộc vận động đến nay đã phát triển thành hành động tự phát của dân chúng, không phụ thuộc vào bất cứ tổ chức nào, chỉ có việc Lương Chấn Anh từ chức, mới có thể mở lại năm bước cải cách chính trị, tạo ra không gian hóa giải tình trạng khủng hoảng trước mắt.

Ngày 29 tháng 09, chính quyền Hong Kong dưới áp lực tình thế leo thang, đã tuyên bố hủy bỏ hoạt động bắn pháo hoa quy mô lớn để kỷ niệm ngày 01 tháng 10 (quốc khánh Trung Quốc) sắp tới, chính quyền Trung cộng ở phía sau cũng chịu phải rất nhiều công kích.

 hk2

Hong Kong “chiếm trung” bước sang ngày thứ hai, bên ngoài văn phòng chính phủ cho đến các khu vực sầm uất như Causeway Bay, Wan Chai và Mong Kok, có ít nhất hơn 10 vạn sinh viên và dân chúng, hưởng ứng lời kêu gọi các đoàn thể liên minh học sinh sinh viên và công chức người lao động cùng bãi khóa bãi công, tiến hành kháng nghị tập thể, yêu cầu Lương Chấn Anh từ chức, và tiến hành tranh cử một cách chân chính. (Ảnh: Phan Tại Thù/ Đại Kỷ Nguyên)

 hk3

Đối diện với việc người đứng đầu đặc khu Lương Chấn Anh điều động cảnh sát chống bạo lực trấn áp hoạt động “chiếm trung”, hàng vạn người dân bên cạnh văn phòng chính phủ không hề sợ hơi cay tiêu và bom cay, vẫn hòa bình lý tính yêu cầu Lương Chấn Anh từ chức, và tiến hành tranh cử một cách chân chính. (Ảnh: Phan Tại Thù/ Đại Kỷ Nguyên)

 hk4

Hong Kong “chiếm trung” bước sang ngày thứ hai, bên ngoài văn phòng chính phủ cho đến các khu vực sầm uất như Causeway Bay, Wan Chai và Mong Kok, có ít nhất hơn 10 vạn sinh viên và dân chúng, hưởng ứng lời kêu gọi các đoàn thể liên minh học sinh sinh viên và công chức người lao động cùng bãi khóa bãi công, tiến hành kháng nghị tập thể, yêu cầu Lương Chấn Anh từ chức, và tiến hành tranh cử một cách chân chính. (Ảnh: Phan Tại Thù/ Đại Kỷ Nguyên)

Ngày 29 tháng 09 năm 2014, ngày làm việc đầu tiên sau cuộc vận động “chiếm trung” ở Hong Kong diễn ra, hơn 10 vạn người hưởng ứng khẩu hiệu, họ ở trên đường Queensway bên ngoài văn phòng chính phủ để tham dự cuộc vận động “chiếm trung”.

 hk5

hk6

Ngày 29 tháng 09 năm 2014, hiện trường khu Causeway Bay –Hong Kong. (Ảnh: Dư Cương / Đại Kỷ Nguyên)

 

 hk7

Tại hiện trường khu Causeway Bay có rất nhiều cha mẹ mang theo con cái đi để thể nghiệm “giáo dục công dân”. (Ảnh: Dư Cương / Đại Kỷ Nguyên)

 hk8

hk9

hk10

hk11

Ngày 29 tháng 09 năm 2014, hiện trường khu Causeway Bay –Hong Kong. (Ảnh: Dư Cương / Đại Kỷ Nguyên)

 hk12 Ngày 29 tháng 09 năm 2014, nhiều bậc phụ huynh dẫn theo con em mình, tiến hành “giáo dục công dân” ngay trên thực địa. (Ảnh: Dư Cương / Đại Kỷ Nguyên)

 hk13

Người ngoại quốc cũng tham gia chiếm lĩnh Mong Kok. (Ảnh: Dư Cương / Đại Kỷ Nguyên)

 hk14

hk15

Hong Kong “chiếm trung” bước sang ngày thứ hai, bên ngoài văn phòng chính phủ cho đến các khu vực sầm uất như Causeway Bay, Wan Chai và Mong Kok, có ít nhất hơn 10 vạn sinh viên và dân chúng, hưởng ứng lời kêu gọi các đoàn thể liên minh học sinh sinh viên và công chức người lao động cùng bãi khóa bãi công, tiến hành kháng nghị tập thể, yêu cầu Lương Chấn Anh từ chức, và tiến hành tranh cử một cách chân chính. (Ảnh: Phan Tại Thù/ Đại Kỷ Nguyên)

Editor: Lin Shi xa

Thiệu Lâm

Theo vietdaikynguyen


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc