Home » Thế giới » Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng Biển Hoa Đông
Trung Quốc vừa đưa một giàn khoan mới vào thăm dò Biển Hoa Đông, một khu vực bao gồm vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.

 

Cosco Shipyard – công ty đóng giàn khoan này – đã không tiết lộ vị trí chính xác của giàn khoan Kaixiuan-1 (tức Chiến thắng-1).

 gian khoan

Một giàn khoan Trung Quốc

Hiện chưa rõ liệu giàn khoan này có nằm trong khu vực gần với vùng biển tranh chấp hay không.

Cosco Shipyard cho hay giàn khoan đã được trao cho công ty China Oilfield Services vào hôm 17/7. Khi được hỏi về phản ứng của mình, cả công ty này và công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc đã không đưa ra lời bình luận nào.

Trung Quốc và Nhật Bản đã ‘hục hặc’ về vùng đặc quyền kinh tế trong vùng biển nói trên. Trung Quốc cho biết họ đã phát hiện ra một mỏ khí tự nhiên dưới đáy biển có tên Chunxiao bên trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này hồi năm 1995.

Nhật Bản cũng cho biết họ có thể khai thác các mỏ dầu nằm trong vùng tranh chấp.

Cả hai bên hồi năm 2008 đã nhất trí cùng khai thác mỏ Chunxiao nhưng từ đó đến nay chưa có tiến bộ nào.

Một thông cáo của công ty Cosco Shipyard cho hay giàn khoan Kaixuan-1 đã khởi đầu suôn sẻ trong hoạt động khoan dầu cho dù gặp phải nhiều trở ngại do bão lớn.

Hoạt động khoan đạt tới độ sâu 5.200m.

Trung Quốc và Nhật Bản đã tranh chấp kịch liệt với nhau về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Nguy cơ đối đầu quân sự gia tăng khi cả hai quốc gia này cùng triển khai tàu và máy bay trong khu vực./.

Trung Hiếu

Theo South China Morning Post, vov


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc