Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Tình hình leo thang ở Tân cương, 3 nơi bắt giữ hơn 200 người
Kể từ tháng 5, Urumqi thủ phủ Tân Cương đã xảy ra hai vụ nổ lớn, thương vong thiệt hại nặng nề, mọi động tĩnh đều khiến chính quyền sợ hãi. Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông đại lục, rạng sáng ngày 25 cảnh sát TQ tại vùng đất trọng yếu Tân Cương của phe phái cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã triển khai hoạt động bắt giữ chống khủng bố. Được biết, đã có hơn 200 người bị bắt giữ, một nhóm có liên quan đến các băng đảng khủng bố bạo lực đã bị tiêu diệt. Theo tình thế ở nhiều nơi trong đại lục các cuộc tấn công bạo lực vẫn tiếp tục phát sinh, Bộ Công an Trung Cộng đã có chỉ lệnh, cảnh sát một khi đối mặt với những kẻ khủng bố bạo lực, có quyền nổ súng trực tiếp. Còn đối với đội cảnh sát đặc nhiệm Bắc Kinh SWAT lượng đạn mang theo tùy thân đã được gia tăng gấp đôi.

>> Vương Lập Quân cung cấp cho Mỹ tài liệu mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công

>> Khủng bố và cuộc đấu bè phái của ĐCS Trung Quốc

Gần đây tại ba khu vực Hotan , Kashgar, Aksu đã bắt giữ hơn 200 người . Ảnh được chụp vào ngày 23, cảnh sát tuần tra ở các đường phố Urumqi . Ảnh internet

Gần đây tại ba khu vực Hotan , Kashgar, Aksu đã bắt giữ hơn 200 người . Ảnh được chụp vào ngày 23, cảnh sát tuần tra ở các đường phố Urumqi . Ảnh internet

Báo cáo cũng nói rằng, vào rạng sáng ngày 25 cảnh sát Tân Cương đã phát động “hành động 0 giờ”, kể từ tháng 5 năm nay, ở Tân Cương ba khu vực Hotan, Kashgar, Aksu cùng lúc thực thi phá án và đã bắt giam 23 tổ chức có liên quan đến ” khủng bố bạo lực “, bắt giữ hơn 200 nghi phạm, thu giữ hơn 200 các loại thiết bị nổ. Báo cáo cũng đề cập có từ 80, 90 người bị bắt đều là chủ chốt . “

Theo trích dẫn của NTDTV, đài BBC báo cáo rằng, trong năm qua, ít nhất 180 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công tương tự xảy ra ở các nơi khác nhau của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đổ lỗi cho các cuộc tấn công cực đoan là do chủ nghĩa Islam kích động và phong trào ly khai Hồi giáo ở khu vực Tân Cương. Nhưng các tổ chức lưu vong Tân Cương và các tổ chức nhân quyền nói rằng nguyên nhân thật sự gây ra tình trạng bất ổn ở Tân Cương, chính là do chính quyền Trung Quốc tại địa phương đã thực hiện các chính sách nghiêm khắc, bao gồm cả sự đàn áp chèn ép đạo Hồi và văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ.

Theo được biết, Tân Cương từ trước đến giờ đều được biết đến là địa bàn hoạt động vững chắc của phe Giang – Chu Vĩnh Khang, luôn bị bè phái Giang kiểm soát khống chế trong thời gian dài. Nghe nói, Tân Cương cũng là một trong ba con đường rút chạy trong kế hoạch đảo chính của Bạc-Chu. Phe Giang thường tạo ra xung đột ở Tân Cương để thực hiện mục đích gây phá rối, khiêu khích và gây hấn của mình.

Trong khi đó, Tổng thư ký Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc phỏng vấn gần đây tại Tân Cương, và có yêu cầu cho quân đồn trú tại miền Nam Tân Cương, cần kiên trì giữ vững ” tiến công mang tính tiêu diệt các thế lực khủng bố và bạo lực. “

Tôn Kỳ Kiêu

Theo vietdaikynguyen

Chuyên đề: ,

01 ý kiến dành cho “Tình hình leo thang ở Tân cương, 3 nơi bắt giữ hơn 200 người”

  1. sáu lèo 01/06/2014

    từ ngày thằng mất dạy Tập lên nắm quyền, xã hội TQ lũng loạn, khủng bố nổ ra như ong vỡ tổ, các nước láng giềng thì oán hận Tung Của vì “lấy thịt đè người”…

    Reply

Ý kiến bạn đọc