Home » Thế giới » Ukraine có thể đóng cửa biên giới với Nga

Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine Vitaly Yarema tuyên bố rằng biên giới quốc gia giữa Ukraina và Nga có thể sẽ đóng lại.

Ngày 2.3 trên kênh truyền hình 5 của Ukraine, ông Vitaly Yarema cho biết, Ukraine đang giải quyết vấn đề đóng cửa biên giới quốc gia và thiết lập sự kiểm soát nghiêm khắc nhằm ngăn chặn hành động vượt biên của các công dân Nga.
Trong khi đó, hãng tin Itar- Tass của Nga đưa tin, chỉ trong vòng hai tháng qua, 675.000 công dân Ukraine đã tiến vào lãnh thổ Nga. Hãng tin cho biết, nếu tình hình ở Ukraine hỗn loạn, hàng trăm ngàn người tị nạn khác sẽ tiếp tục chạy vào lãnh thổ Nga.
Theo điều tra dân số chính thức năm 2010, 1,9 triệu người Ukraine đã chính thức sống ở Nga.
Ngày 1.3, Cơ quan di trú Nga cho biết, chỉ trong vòng hai tuần qua, cơ quan này đã nhận được 143.000 đơn xin tị nạn từ các công dân Ukraine. Các quan chức Nga đã hứa sẽ đẩy nhanh việc xử lý các yêu cầu này.
Trong số khoảng 45 triệu người sống ở Ukraine, theo điều tra dân số năm 2013, có đến 7,6 triệu là người dân tộc Nga.

(Theo Dân Việt.)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc