Home » Thế giới » Siêu tên lửa Ấn Độ tầm bắn 4.000 km thử thành công
“Cuộc thử nghiệm đã thành công 100%. Nó đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra trước đó. Vụ thử được thực hiện bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO).

agni 1

Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công tên lửa Agni IV (ngày 20/1) từ một căn cứ quân sự tại Orissa. Đây là thế hệ tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm xa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tấn công mục tiêu từ khoảng cách 4.000 km.

“Cuộc thử nghiệm đã thành công 100%. Nó đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra trước đó. Vụ thử được thực hiện bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO). Đây chỉ là thử nghiệm mở đầu”, Prasad, người phụ trách bộ phận giám sát tầm bắn tên lửa cho biết.

 agni 2

Theo Tiền Phong (RIA Novosti)

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc