Home » Thế giới » Bộ đồ lặn chống đạn cho đặc nhiệm người nhái
Bộ Quốc phòng Nga đã đặt mua 76 bộ đồ lặn mới Amfora với hệ thống thở chu trình kín và áo giáp.

Để mua các bộ đồ lặn có áo giáp dự định chi hơn 123,1 triệu rúp, tức là 1,6 triệu rúp/bộ. Các bộ đồ này sẽ được trang bị cho đặc nhiệm người nhái.

Trong thành phần bộ đồ lặn sẽ gồm hệ thống thở chu trình kín có tác dụng chống tạo bọt khí khi thở, bộ đồ lặn màu đen cho phép lặn ở độ sâu đến 40 m ở nhiệt độ từ 0 đến +36 độ C, một con dao, la bàn, chân vịt, đèn pin và hệ thống liên lạc âm thanh dưới nước đặc biệt.

Amfora còn có thể gồm cả một áo giáp chống đạn. 

Tổng trọng lượng bộ đồ lặn là gần 50 kg, trong đó máy thở nặng 22 kg. 

Trong thành phần bộ đồ lặn Amfora có áo giáp cấp 4 Korsar-B. Áo giáp có khả năng chống chịu đạn của súng ngắn bắn ngầm SPP-1 và súng tiểu liên bắn ngầm APS, cũng như đạn súng trường tiến công AK. 

Các hệ thống thở của bộ Amfora do công ty Tetis Pro ở St. Petersburg cung cấp. Bản thân các máy này được sản xuất ở Pháp, sau đó được hiện đại hóa ở Nga. Việc sản xuất các hệ thống thở này ở Nga sẽ đòi hỏi mất nhiều tiền bạc và thời gian. 

Amfora được Hải quân Nga đưa vào trang bị vào năm 2012. Hiện trong kho của Hải quân Nga đã có gần 100 bộ đồ lặn

Izvestia, Lenta, vietnamdefence

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc