Home » Giải trí, Thời Trang - Điện Ảnh » Những tai nạn “khủng khiếp” trên phim trường

91 thành viên trong đoàn làm phim “The Conqueror” bị ung thư vì phóng xạ gần trường quay, con trai Lý Tiểu Long bị bắt chết trong một phân cảnh… Đó là những tai nạn thảm khốc đến khó hiểu đã từng diễn ra trên phim trường.

91 thành viên trong đoàn làm phim “The Conqueror” (1956) bị ung thư

Những tai nạn khủng khiếp trên phim trường

 

Trong số 220 người của đoàn làm phim “The Conqueror”, 91 người đã bị ung thư tính cho đến đầu thập niên 1980 và 46 người đã chết. Trong đó có những ngôi sao điện ảnh một thời như John Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead, đạo diễn phim Dick Powell.

Nguyên nhân của sự trùng hợp hy hữu này chưa bao giờ được khẳng định nhưng rất nhiều người tin rằng căn bệnh ung thư mà các thành viên trong đoàn làm phim gặp phải chính là do bụi phóng xạ của vụ thử bom hạt nhân ở Nevada, nơi rất gần trường quay.

Tai nạn máy bay làm 3 người chết thảm trên trường quay “The Twilight Zone: The Movie” (1983)

Những tai nạn khủng khiếp trên phim trường

 

Trong quá trình quay phim, diễn viên Vic Morrow cùng 2 diễn viên nhí Myca Dinh Le (7 tuổi) và Renee Shin-Yi Chen (6 tuổi) đã chết trong một tai nạn thảm khốc vì một chiếc trực thăng được sử dụng trên phim trường.

Chiếc máy bay lúc đó đang bay ở độ cao 8 mét, quá thấp để có thể tránh khỏi sức nén của những vụ nổ đang được dàn cảnh ở phía dưới. Khi sức nén của những vụ nổ làm bật chiếc cánh quạt ở đuôi trực thăng, nó đã bay vút xuống và… cán đứt đầu diễn viên Morrow và diễn viên nhí Myca. Diễn viên nhí Chen thì bị chiếc trực thăng đè trúng khi rơi xuống.

Brandon Lee bị bắn chết trên trường quay “The Crow” (1994)

Những tai nạn khủng khiếp trên phim trường

 

Brandon Lee hay còn được biết đến với tên Lý Quốc Hào là con trai của nam diễn viên nổi tiếng Lý Tiểu Long. Trong một cảnh đấu súng trong phim, Lý Quốc Hào đã bị bắn chết vì một viên đạn thật thoát ra từ nòng súng.

Trong kế hoạch quay phân cảnh này, đạo diễn đã yêu cầu không dùng tới đạn nhưng không hiểu tại sao vẫn có một viên đạn được nạp vào súng và dẫn tới phát súng chí mạng vào bụng Lý Quốc Hào. Sau cái chết của Lý Quốc Hào, nhà sản xuất phim vẫn giữ nguyên cảnh anh bị bắn chết vì đạn thật.

Diễn viên đóng thế qua đời trên trường quay “XXX” (2002)

Những tai nạn khủng khiếp trên phim trường

 

Nam diễn viên Harry L. O’Connor, diễn viên đóng thế trong bộ phim hành động “XXX” đã qua đời trong một cảnh quay nguy hiểm khi anh đáp dù xuống một chiếc tàu ngầm dưới sông. Khi O’Connor đang nhảy dù từ trên cao xuống với tốc độ cao, anh bị chệch hướng và va đập mạnh vào thành cầu, dẫn tới cái chết thương tâm ngay tại chỗ. Cảnh này được camera quay phim ghi lại. Đạo diễn Rob Cohen sau này đã quyết định giữ nguyên cảnh phim, không cắt, để thể hiện sự kính trọng trước màn diễn cuối cùng của O’Connor.

Phi công nhào lộn lao máy bay xuống biển trong “Top Gun” (1986)

Những tai nạn khủng khiếp trên phim trường

 

Bộ phim nổi tiếng gắn liền với tên tuổi Tom Cruise đã không thể thành công như thế nếu không có sự tham gia của phi công Art Scholl. Ông là một phi công nhào lộn nổi tiếng, khi tham gia phim, ông đã 53 tuổi và được giao nhiệm vụ ghi hình trên không đồng thời thực hiện những cảnh nhào lộn phức tạp khi cần thiết.

Trong cảnh quay cuối cùng mà Scholl tham gia, ông đã báo về mặt đất rằng máy bay của ông đang gặp trục trặc và ông không thể khắc phục nổi, ngay sau đó, máy bay của ông lao thẳng xuống Thái Bình Dương ngày 16/9/1985. Cả Scholl và chiếc phi cơ đều mất tích và nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn mãi là một bí ẩn.

Quay phim bị chết vì tai nạn máy bay trên trường quay “The Final Season” (2007)

Những tai nạn khủng khiếp trên phim trường

 

Quay phim Roland Schlotzhauer nổi tiếng với khả năng quay phim từ máy bay. Khi anh đang quay một cảnh trên không cho bộ phim “The Final Season”, một tai nạn đã xảy ra. Máy bay đâm vào đường dây điện rồi rơi xuống cánh đồng khiến phi công và nhà sản xuất bị thương nặng còn Roland qua đời ngay tại chỗ.

Nam diễn viên Roy Kinnear ngã ngựa và qua đời khi tham gia “The Return of the Musketeers” (1989)

Những tai nạn khủng khiếp trên phim trường

 

Trong quá trình quay phim, nam diễn viên Roy Kinnear bị ngã ngựa dẫn tới vỡ xương chậu. Ông ngay lập tức được đưa tới bệnh viện nhưng qua đời ngày hôm sau vì một cơn đau tim. Đạo diễn Richard Lester sau đó đã từ bỏ sự nghiệp vì ông không vượt qua nổi cú sốc tinh thần sau cái chết của diễn viên Kinnear.

Người phụ trách phục trang bị đè chết trên trường quay “Jumper” (2008)

Những tai nạn khủng khiếp trên phim trường

 

Trong khi ra lật bỏ lớp vải phủ trên trường quay đặt ngoài trời, người phụ trách phục trang David Ritchie đã bị một khối đất đá đóng băng rơi trúng. Khối đất đá được gắn trên tường nằm trong thiết kế ngoại cảnh của trường quay. Vì trời lúc đó đang mùa đông nên nó đã bị đông cứng tựa như một khối băng đá, sau khi mất độ bám dính với mặt tường, khối đất đá đóng băng đã rơi xuống trúng Ritchie khiến người đàn ông xấu số này thiệt mạng.

Diễn viên bị gãy chân và qua đời vì biến chứng trong phim “Troy” (2004)

Những tai nạn khủng khiếp trên phim trường

 

Nam diễn viên George Camilleri đã bị gãy chân trên trường quay trong một cảnh tưởng như đơn giản khi anh phải nhảy từ chiếc thuyền buồm xuống bãi biển nhưng lại trượt chân khi tiếp đất. Ngay lập tức anh được đưa tới bệnh viện phẫu thuật nhưng sau đó Camilleri đã gặp phải biến chứng và qua đời 2 tuần sau đó.

theo dantri

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc