Home » Thể thao » Tranh cãi xung quanh số bàn thắng của Ronaldo
Tờ Marca (Tây Ban Nha) cho rằng Cristiano Ronaldo đã ghi được 39 bàn tại Liga mùa này trong khi các tờ báo khác ghi nhận con số 38.
CR7 đang có tỷ lệ ghi bàn rất cao.
Cristiano Ronaldo đang có tỷ lệ ghi bàn rất cao.

Theo lý luận của Marca, Ronaldo phải được tính thêm một bàn trong trận Real thắng Sociedad 2-1 trên sân đối phương. Pha ghi bàn chứng kiến bóng chạm rất mạnh vào trung vệ Pepe sau cú sút phạt của siêu sao người Bồ Đào Nha rồi văng vào lưới. Một số trang tin, trong đó có Goal, AP, tính bàn thắng cho Pepe. Dường như chỉ Marca tính cho Ronaldo.

Hôm chủ nhật vừa qua Ronaldo đã lập cú đúp sút phạt đẹp mắt để san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa tại Liga của Telmo Zarra (mùa 1950-1951) và Hugo Sanchez (1989-1990) – 38 bàn.

Real còn một trận trong mùa 2010-2011 – tiếp Almeria trên sân nhà Bernabeu. Do đó, Ronaldo có thể không cần cách tính của Marca để phá kỷ lục.

Hiện Ronaldo đã có 51 bàn trên mọi đấu trường trong mùa 2010-2011, chỉ kém 1 bàn so với Lionel Messi (Barca). Nếu chỉ tính tại Liga thì anh đã có 64 bàn trong 62 trận kể từ khi chia tay MU và gia nhập Real.

Với 38 bàn tại Liga, Ronaldo đang bỏ xa Messi với 31 bàn trên danh sách các cầu thủ lập công hàng đầu tại Liga 2010-2011. Đây là cơ hội lớn cho siêu sao này đoạt hai danh hiệu vua phá lưới Liga và Chiếc giày vàng châu Âu 2011.

“Tôi rất vui vì đã san bằng kỷ lục của hai huyền thoại Zarra và Hugo Sanchez. Trên thực tế tôi không hề nghĩ mình sẽ ghi được nhiều bàn thắng như vậy trong mùa bóng 2010-2011”, Ronaldo cho biết. “Tôi sẽ cố ghi bàn trong trận Real gặp Almeria ở vòng cuối”.


Nguyễn Tuấn

Theo vnexpress

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc