Home » Thời nay, Văn hóa » Jang Dong Gun, Phạm Băng Băng ra mắt phim tại Cannes
Ngôi sao Hallyu và Hoa đán cùng tài tử Nhật Joe Odagiri xuất hiện trong buổi ra mắt phim chiến tranh ‘My Way’ tại LHP Cannes (Pháp) chiều 15/5.
2h chiều ngày 15/5 theo giờ địa phương, đoàn làm phim “My Way”gồm đạo diễn Kang Je Gyu và các diễn viên Jang Dong Gun (Hàn Quốc), Joe Odagiri (Nhật) và Phạm Băng Băng (Trung Quốc) ra mắt bộ phim tại LHP Cannes. Bốn nhân vật cùng chụp ảnh trên thảm đỏ và dự buổi gặp gỡ báo chí.
2h chiều 15/5 giờ địa phương, đoàn làm phim “My Way” gồm đạo diễn Kang Je Gyu và các diễn viên Jang Dong Gun (Hàn Quốc), Joe Odagiri (Nhật) và Phạm Băng Băng (Trung Quốc) ra mắt bộ phim tại LHP Cannes. Bốn nhân vật cùng chụp ảnh trên thảm đỏ và dự buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Tom.
Do bộ phim quy tụ dàn diễn viên đa quốc tịch, báo chí Hàn, Nhật và Trung cũng được tham gia sự kiện ra mắt này, bên cạnh các báo và hãng tin châu Âu.
Do bộ phim quy tụ dàn diễn viên đa quốc tịch, báo chí Hàn, Nhật và Trung cũng tích cực tham gia sự kiện ra mắt này, bên cạnh các báo và hãng tin châu Âu. Ảnh: QQ.
Phạm Băng Băng là gương mặt được báo chí Hàn Quốc chú ý trong dịp này vì cô là một trong những diễn viên Trung Quốc nổi tiếng nhất ở nước ngoài. Báo Hàn liên tục hỏi cô về cảm nhận khi hợp tác với ngôi sao Hallyu Jang Dong Gun.
Phạm Băng Băng là gương mặt được báo chí Hàn Quốc chú ý trong dịp này vì cô là một trong những diễn viên Trung Quốc nổi tiếng nhất ở nước ngoài.
Phạm Băng Băng tham dự rất nhiều sự kiện trong khuôn khổ LHP Cannes 4 ngày qua (khai mạc hôm 12/5) và liên tục chứng tỏ sự nổi bật.
Phạm Băng Băng tham dự rất nhiều sự kiện trong khuôn khổ LHP Cannes 4 ngày qua (khai mạc hôm 12/5) và liên tục chứng tỏ sự nổi bật của mình. Ảnh: M1905.
Bộ phim lấy bối cảnh Chiến tranh Thế giới Thứ hai, có kinh phí 20 tỷ won (khoảng 377 tỷ đồng).
Bộ phim lấy bối cảnh Chiến tranh Thế giới Thứ hai, có kinh phí 20 tỷ won (khoảng 377 tỷ đồng).
“My Way” là tác phẩm điện ảnh châu Á đáng chú ý tại LHP Cannes năm nay với dàn sao lớn.
Đạo diễn Kang Je Gyu mất 8 năm để làm bộ phim này, ông lên ý tưởng và phát triển dự án từ năm 2003. Nội dung phim nhấn mạnh vào tình bạn giữa hai người lính do Jang Dong Gun và Joe Odagiri thủ vai.
Đạo diễn Kang Je Gyu mất 8 năm để làm bộ phim này, ông lên ý tưởng và phát triển dự án từ năm 2003. Nội dung phim nhấn mạnh vào tình bạn giữa hai người lính do Jang Dong Gun và Joe Odagiri thủ vai. Trong ảnh là đạo diễn trong buổi gặp gỡ báo chí và nói chuyện về chủ đề của bộ phim, quá trình làm phim.
Jang Dong Gun nhận xét về hai bạn diễn: “Joe Odagiri và Phạm Băng Băng, mỗi người có một vẻ quyến rũ khác nhau. Chúng tôi đến từ các quốc gia khác nhau, ban đầu có chút khó khăn khi giao tiếp nhưng đó không phải là trở ngại lớn. Bởi điện ảnh chính là sự biểu cảm bằng ánh mắt. Chúng tôi rất tự tin khi diễn xuất cùng nhau”.
Jang Dong Gun nhận xét về hai bạn diễn: “Joe Odagiri và Phạm Băng Băng, mỗi người có một vẻ quyến rũ khác nhau. Chúng tôi đến từ các quốc gia khác nhau, ban đầu có chút khó khăn khi giao tiếp nhưng đó không phải là trở ngại lớn. Bởi điện ảnh chính là sự biểu cảm bằng ánh mắt. Chúng tôi rất tự tin khi diễn xuất cùng nhau”.
“Tôi rất ngạc nhiên khi được mời đóng phim này”, tài tử Joe Odagiri nói. “Ngay từ đầu, đạo diễn cũng nói đây là một dự án nhiều thử thách. Và quả thực quá trình làm phim khó khăn từ đầu đến cuối. Trong đoàn làm phim có khoảng 200 người thường xuyên có mặt, di chuyển cũng gặp nhiều vấn đề, lại thêm nhiều cảnh cháy nổ, lửa đạn, chiến tranh, nhưng nhờ thế đạo diễn và các đồng nghiệp của tôi có thể thể hiện những tài năng tuyệt vời mà họ có được”.
“Tôi rất ngạc nhiên khi được mời đóng phim này”, tài tử Joe Odagiri nói. “Ngay từ đầu, đạo diễn cũng nói đây là một dự án nhiều thử thách. Và quả thực quá trình làm phim khó khăn từ đầu đến cuối. Trong đoàn làm phim có khoảng 200 người thường xuyên có mặt, di chuyển cũng gặp nhiều vấn đề, lại thêm nhiều cảnh cháy nổ, lửa đạn, chiến tranh, nhưng nhờ thế đạo diễn và các đồng nghiệp của tôi có thể thể hiện những tài năng tuyệt vời mà họ có được”.
Báo Hàn liên tục hỏi cô về cảm nhận khi hợp tác với ngôi sao Hallyu Jang Dong Gun. Người đẹp nói: “Trong số các diễn viên Hàn Quốc, tôi luôn mong đợi được làm việc với Jang Dong Gun. Anh ấy là một quý ông lịch lãm, điều đó thu hút tôi. Sau khi đọc kịch bản, tôi gần như là bắt tay vào chuẩn bị luôn hành lý để lên đường đi đóng phim, chỉ còn đợi ngày phim khởi quay”.
Báo Hàn liên tục hỏi Phạm Băng Băng về cảm nhận khi hợp tác với ngôi sao Hallyu Jang Dong Gun. Người đẹp nói: “Trong số các diễn viên Hàn Quốc, tôi luôn mong đợi được làm việc với Jang Dong Gun. Anh ấy là một quý ông lịch lãm, điều đó thu hút tôi. Sau khi đọc kịch bản, tôi gần như là bắt tay vào chuẩn bị luôn hành lý để lên đường đi đóng phim, chỉ còn đợi ngày phim khởi quay”.
Joe Odagiri và Jang Dong Gun với hai phong cách Nhật - Hàn khác biệt rõ rệt.
Joe Odagiri và Jang Dong Gun thể hiện hai phong cách Nhật – Hàn khác biệt rõ rệt khi chụp ảnh chung.
Tạo hình của Jang Dong Gun trong phim. Theo các báo Hàn, dù vừa ra mắt tại Cannes, quá trình sản xuất “My Way” mới hoàn thành 85% và đang chờ đợi các cảnh quay ở Normandy để thêm vào bản hoàn chỉnh. Bản phim hoàn chỉnh sẽ công chiếu trên các rạp ở châu Á vào tháng 12.
Tạo hình của Jang Dong Gun trong phim. Theo các báo Hàn, dù vừa ra mắt tại Cannes, quá trình sản xuất “My Way” mới hoàn thành 85% và đang chờ

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc