Home » Thời nay, Văn hóa » Tưng bừng lễ hội té nước tại châu Á

Mặc dù quần áo, đầu tóc đều ướt sũng nhưng trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng và sảng khoái rồi lại hớn hở chạy đi lấy thêm nước để té vào người khác.

Đó chính là không khí của lễ hội té nước truyền thống của Myanmar, Lào, Thái Lan và Campuchia diễn ra từ ngày 13 tới ngày 15 tháng 4 hằng năm. Một số vùng dân tộc thiểu số tại Vân Nam (Trung Quốc) cũng tổ chức ngày hội này nhưng sớm hơn khoảng 3-4 ngày.

Mọi người đều tin rằng té nước sẽ đem lại may mắn, cuốn trôi mọi đau khổ, sợ hãi và chúc cho nhau luôn thuận buồm xuôi gió, may mắn, bình an.


Dưới đây là một số hình ảnh về ngày hội té nước tại một số quốc gia châu Á:




Lễ hội té nước của dân tộc Thái tại Doanh Giang, Vân Nam (Trung Quốc)

Hàng ngàn người đã cầm xô, chậu, gáo để tham gia lễ hội té nước trên đường Myanmar (Đài Bắc, Đài Loan)

Các sinh viên tại Quảng Tây (Trung Quốc) hào hứng tham gia lễ hội té nước.

Ngày 13/4 là ngày đầu tiên của năm mới theo lịch Thái Lan.

Hằng trăm ngàn người đã đổ về thành phố Bangkok (Thái Lan) trong ngày đầu tiên của lễ hội.

Người dân đổ vể Narathiwat, miền nam Thái Lan để đón mừng lễ hội truyền thống.

Người dân sử dụng cả ô tô để đi té nước.

Du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú với lễ hội này.

Súng nước, xô, chậu…được bày bán trên phố phục vụ mọi người tham gia lễ hội.

Những nụ cười rạng rỡ của các thiếu nữ.


theo vietnamnet


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc