Home » Thế giới » Mỹ phóng tàu vũ trụ bí mật

Ngày 5/3, Mỹ đã phóng tàu X-37B không người lái vào không gian bằng tên lửa đẩy Atlas 5 từ một căn cứ ở California.

Không quân Mỹ không tiết lộ chi tiết vụ phóng cũng như sứ mệnh của X-37B. Các nguồn tin quân sự cho biết con tàu sẽ thực hiện các cuộc thử nghiệm công nghệ mới trong môi trường ngoài tầng khí quyển.

Tàu vũ trụ không người lái X-37B Tàu vũ trụ không người lái X-37B

Do vụ phóng bí mật này nên dư luận cho rằng X-37B có thể là một loại vũ khí hoặc một công cụ gián điệp. Tuy nhiên, Không quân Mỹ phủ nhận ý kiến này.

X-37B chỉ dài khoảng 9m và có hình dáng bên ngoài giống như một phiên bản thu nhỏ của tàu vũ trụ con thoi.

Dự kiến, X-37B sẽ ở trên quỹ đạo trái đất 270 ngày và bay ở chế độ tự động. Đây là phi vụ thứ hai của X-37B. Lần đầu tiên Mỹ phóng X-37B vào vũ trị là hồi tháng 4/2010. Sau đó, con tàu đã trở về Trái Đất vào tháng 12 cùng năm.

X-37B trở về Trái Đất ngày 3/12/2010 sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên

X-37B trở về Trái Đất ngày 3/12/2010 sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên

Dự án X-37 được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) khởi động từ năm 1999 cùng với hãng Boeing. Tuy nhiên, sau đó cơ quan này đã chuyển giao dự án cho quân đội vào năm 2004. X-37B là phiên bản bay thử nghiệm thời gian đầu.

theo bee

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc