Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Bão cát đang hoành hành tại thủ đô của Trung Quốc

Từ ngày 17/3, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận bão cát đầu tiên trong năm.

img10
Những khách du lịch người Trung Quốc đeo khẩu trang để chụp ảnh tại Quảng trường Thiên An Môn trong đợt bão cát lớn hồi tháng Ba năm ngoái. (Nguồn: Reuters)

Bão cát mạnh hơn từ trưa nay (18/3) khi vận tốc gió tăng lên 40 km/giờ. Các trận bão cát này tuy được dự báo sẽ không kéo dài và thời tiết có thể trở lại bình thường vào ngày 19/3, nhưng đã gây ảnh hưởng xấu đến thời tiết một số khu vực phía Tây Bắc của thủ đô.

Cơ quan Bảo vệ môi trường cho biết, một số trạm quan sát ở ngoại ô Bắc Kinh đã đo được mật độ cát trong không khí cao hơn mức bình thường 500 mg/m3, một số khu vực lên đến 800 mg/m3.

Tại một số nơi ở tỉnh Thanh Hải, miền Tây Bắc Trung Quốc, vận tốc gió lên đến 95 km/giờ, mạnh nhất trong 30 năm qua. Có lúc bão cát đã làm giảm tầm nhìn ở đây xuống chỉ còn khoảng 10m.

Bão cát còn xảy ra ở khu tự trị Ninh Hạ Hồi và Nội Mông, nhưng dự báo sẽ yếu đi từ đêm nay (18/3).

Theo Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc, bão cát ở nước này thường xảy ra từ tháng Ba đến tháng Năm hàng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc