Home » Nhịp sống trẻ » Sinh viên kinh tế đầu tiên giành giải thưởng Quả cầu vàng
Chiều 29/12, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao giải thưởng Quả cầu vàng cho 10 thanh niên có thành tích cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Lê Nguyễn Ánh Dương (ĐH Ngân hàng TP HCM) là sinh viên khối ngành kinh tế lần đầu tiên góp mặt trong giải thưởng. Dương là một trong hai sinh viên đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế Microsoft Office World Champion 2010 tại bang Utah, Mỹ với kết quả xếp hạng 4, điểm số 964/1000 trong thể loại Microsoft Excel 2003.

Ngoài ra, Dương còn đạt hạng 1 thể loại Microsoft Excel 2003 tại cuộc thi Microsoft Office World Champion 2010 tổ chức tại Việt Nam. Đây là cuộc thi về kỹ năng ứng dụng văn phòng Microsoft Office thường niên được tổ chức trên phạm vi toàn thế giới nhằm tìm ra ứng viên xuất sắc đến từ 60 quốc gia.

quacauvang
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao giải “Quả cầu vàng” cho những gương mặt trẻ xuất sắc trong lĩnh vực CNTT. Ảnh: Hoàng Thùy.

Năm nay, giải thưởng Quả cầu vàng được trao cho 10 cá nhân xuất sắc gồm 4 sinh viên, 2 giảng viên đại học, 2 chuyên gia công nghệ thông tin, một nhà doanh nghiệp trẻ và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong phổ biến công nghệ thông tin ra cộng đồng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 40 phần thưởng cho nữ sinh viên công nghệ thông tin tiêu biểu thuộc 5 trường đại học, học viện.

Giải thưởng công nghệ thông tin thanh niên Quả cầu vàng và phần thưởng nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin được tổ chức từ năm 2003, do Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội tin học Việt Nam tổ chức.

Giải thưởng nhằm phát hiện, tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu, có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Danh sách 10 cá nhân đoạt giải thưởng “Quả cầu vàng” 2010:

1. Lê Nguyễn Ánh Dương (sinh năm 1989), sinh viên chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh tế, ĐH Ngân hàng TP HCM.

2. Trần Hải Đăng (sinh năm 1989), sinh viên năm thứ ba, Khoa Kỹ nghệ phần mềm, ĐH FPT.

3. Trịnh Trần Đăng Khoa (sinh năm 1988), sinh viên Khoa công nghệ thông tin, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM.

4. Đỗ Ngọc Tuấn (sinh năm 1989), sinh viên lớp Chất lượng cao Khoa công nghệ thông tin, ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

5. Thạc sĩ Lưu Đình Hiệp (sinh năm 1976), Phó giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin địa lý (DITAGIS), ĐH Bách khoa TP HCM.

6. Tiến sĩ Phạm Ngọc Hùng (sinh năm 1979), giảng viên ĐH Công Nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

7. Thạc sĩ Nguyễn Huy Dũng (sinh năm 1983), chuyên viên văn phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông.

8. Kỹ sư Ngô Văn Mạnh (sinh năm 1986), học viên Cao học, Viện công nghệ thông tin và truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội.

9. Lê Nguyễn Hồng Phương (sinh năm 1982), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ thông tin BIT.

10. Kỹ sư Nguyễn Đồng Long (sinh năm 1975), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó giám đốc VNPT Hưng Yên.

Hoàng Thùy

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc