Home » Thế giới » Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên Đài truyền hình Tư nhân lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh)
Từ ngày 14 tháng 10 năm 2010, SHOW TV, đài truyền hình lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhiều lần mời các học viên Pháp Luân Công tới chương trình có nhiều người xem vào buổi tối để giới thiệu Pháp Luân Công và biểu diễn các bài Công Pháp. Chương trình đã nhận được phản hồi tốt từ khán giả và thông qua chương trình này, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã biết được sự tàn bạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc.
Một học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn bài tập Thiền trên SHOW TV, kênh truyền hình tư nhân lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn bài tập Thiền trên SHOW TV, kênh truyền hình tư nhân lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Người dẫn chương trình của SHOW TV (bên phải) học một trong những bài Công Pháp của Pháp Luân Công

Người dẫn chương trình của SHOW TV (bên phải) học một trong những bài Công Pháp của Pháp Luân Công

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp nói về cuộc đàn áp của chế độ Cộng sản Trung Quốc.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp nói về cuộc đàn áp của chế độ Cộng sản Trung Quốc.

SHOW TV là đài truyền hình tư nhân lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chương trình “Hành trình bí ẩn” được dẫn bởi người dẫn chương trình nổi tiếng – cô Necla Batum. Người dẫn chương trình phỏng vấn và bàn luận về những điều bí ẩn và các kỳ quan huyền bí và những sự kiện trên thế giới. Nó thu hút một lượng khán giả truyền hình lớn.

Vào ngày 14 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công Thổ Nhĩ Kỳ đã được mời tham dự chương trình để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên nói về những trải nghiệm cả về tâm lẫn thân của riêng họ kể từ khi tập các bài Công Pháp và học các bài giảng.

Các chương trình ban đầu tập trung vào những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, vào tuần trước, các học viên bắt đầu phơi bày cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn của Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công và tội ác khủng khiếp mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Chương trình đã giúp thêm nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Người dẫn chương trình – cô Batum nói rằng số lượng người xem của chương trình đã tăng kể từ tháng trước khi các học viên Pháp Luân Công lần đầu tiên được mời và họ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi sau mỗi chương trình từ những người muốn học các bài Công Pháp và cả một số người muốn lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc; những người khác muốn nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công một lần nữa vào tuần tiếp theo.

Để đáp ứng nhu cầu cao, đài truyền hình đã phát lại chương trình tối thứ năm vào những ngày khác.

Theo minhhue

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc