Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Đảo lớn nhất thế giới bị vỡ

Một khối băng có diện tích hàng trăm km2 vừa tách ra khỏi Greenland, hòn đảo lớn nhất hành tinh.

Những khối băng nhỏ thuộc đảo Greenland. Ảnh: digitaljournal.com.

AP dẫn lời Andreas Muenchow, một nhà nghiên cứu của Đại học Delaware tại Mỹ cho biết, khối băng có diện tích khoảng 160 km2, tức là gấp 4 lần đảo Manhattan thuộc thành phố New York, Mỹ. Nó tách ra từ sông băng Petermann ở phía bắc đảo Greenland từ ngày 5/8.

Muenchow phát hiện khối băng khi ông đang nghiên cứu eo biển Nares giữa đảo Greenland và Canada.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1962 con người chứng kiến một khối băng khổng lồ tách ra khỏi đảo Greenland. Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều vết nứt trên đảo trong vài tháng gần đây.

Với diện tích 2.166.086 km2, Greenland là đảo lớn nhất thế giới và thuộc quyền quản lý của Đan Mạch. Hai phần ba diện tích đảo thuộc Bắc Cực. Greenland bị bao phủ bởi một khối băng khổng lồ và có thời tiết khắc nghiệt, song con người bắt đầu sinh sống ở đây từ năm 3.000 trước Công nguyên. Hiện tại dân số đảo vào khoảng 56.300 người.

Theo tin datviet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc